Khẩu chiến H.Clinton - B.Obama

28/02/2008 00:42 GMT+7

Cuộc tranh cử sơ bộ tại đảng Dân chủ đang đến giai đoạn quyết liệt nhất và cũng là lúc màn "đấu đá" giữa hai ứng viên Barack Obama và Hillary Clinton lên đến đỉnh điểm. Vào thứ ba tuần tới, đảng Dân chủ sẽ tiến hành bầu cử sơ bộ ở các tiểu bang Ohio, Texas, Rhode Island và Vermont của nước Mỹ. Bốn nơi này có tổng cộng 370 đại biểu sẽ dự hội nghị đảng toàn quốc vào tháng 8 tới, trong đó Texas và Ohio có hơn 300 đại biểu. Thế nên thật dễ hiểu khi Thượng nghị sĩ Hillary Clinton dồn sức nhiều nhất cho hai tiểu bang này.

Tình hình trước đợt bầu cử mới rất bất lợi cho bà Clinton, khi mà đối thủ Obama đã kéo dài chuỗi thắng lợi tới 11 khu vực bầu cử liên tiếp. Theo thống kê của kênh tin tức ABC, tính đến thời điểm này, ứng viên Obama đã thu được 11.041.918 phiếu bầu, tương ứng với số đại biểu là 1.375; còn bà Clinton được 10.720.918 phiếu, tương ứng 1.272 đại biểu. Ở đảng Dân chủ, người chiến thắng cần phải "gom" đủ 2.025 đại biểu. Sự chênh lệch trên cộng với "mạch thắng" liên tiếp của ông Obama càng tô đậm sự núng thế của bà Clinton. Bà không còn cách nào khác là phải thắng đậm vào ngày thứ ba tới, đặc biệt là tại hai tiểu bang Ohio và Texas, để duy trì hy vọng. Bằng không, con đường phía trước sẽ trở nên chông chênh khó lường.

Để đạt được mục đích, một chiến dịch quyết liệt đã được tung ra. Và chiến dịch này tập trung vào các màn chỉ trích đối thủ. Từ hơn một tuần trở lại đây, bà Clinton đã tăng cường chỉ trích ông Obama về một loạt vấn đề, trong đó có lời tố cáo ông Obama đã bóp méo hình ảnh bà liên quan đến Thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ (NAFTA). Obama cáo buộc bà Clinton không có lập trường vững chắc về NAFTA, rằng bà vừa thuyết phục các bang nông nghiệp của Mỹ ủng hộ hiệp định này, song lại ra sức "vạch lá tìm sâu" NAFTA trong chiến dịch vận động tại Ohio. Tranh cãi về NAFTA một lần nữa lại nổ ra trong cuộc tranh luận trực tiếp giữa ông Obama và bà Clinton vào đêm 26.2 được truyền hình trên Đài MSNBC. "Vụ NAFTA" này xem ra cũng giống như câu chuyện về chiến tranh Iraq. Trước đây, bà Clinton từng bỏ phiếu ủng hộ Tổng thống George W.Bush tấn công Iraq. Tuy nhiên, sau đó bà lại quay ngoắt 180 độ, chỉ trích Mỹ đã sai lầm khi tiến hành chiến tranh. "Tiền hậu bất nhất" chính là một trong những điểm yếu của bà Clinton mà đối thủ Obama không ngừng khai thác.

Trong vài ngày gần đây, một sự cố nữa cũng đã xảy ra, đó là việc ai đó tung lên mạng internet bức ảnh ông Obama mặc trang phục châu Phi trong một chuyến thăm quê cha ở Kenya vào năm 2006. Bức hình đã tô đậm "chất châu Phi" của ông Obama, điều có thể sẽ gây phản cảm đối với cử tri Mỹ. Nhóm ủng hộ Obama cáo buộc rằng "phe Clinton" đã tung bức hình kia lên mạng, nhưng cựu đệ nhất phu nhân phủ nhận. Tuần trước, bà Clinton cũng từng tố cáo ông Obama đã ăn cắp ngôn từ của người ủng hộ bà để sử dụng trong các bài diễn văn.

Hiệu quả của việc chỉ trích trên sẽ được thể hiện bằng kết quả của các cuộc bầu cử sơ bộ vào tuần tới. Nhưng vào lúc này, nó có vẻ chưa phát huy được nhiều tác dụng khi hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy ông Obama sẽ thắng.

Đỗ Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.