Khổ như mua xăng : Chạy 4 cửa hàng chỉ đổ được 30.000 đồng

15/11/2022 19:57 GMT+7

“Hết xăng, hết xăng còn dầu, chờ nhập hàng”… là những thông báo vẫn còn xuất hiện ở nhiều cây xăng trong ngày hôm nay. Cũng vì thế, khách muốn đổ xăng vẫn phải xếp hàng dài và mất nhiều thời gian.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Thanh Niên, thị trường xăng dầu tại TP.HCM trong những ngày qua đã có cải thiện.

Tuy nhiên, tình trạng hết xăng còn dầu, hết hàng tạm ngưng phục vụ và bán xăng theo định mức vẫn còn xuất hiện nhiều nơi. Bên cạnh đó, nhiều cây xăng đóng cửa sớm vào chiều tối. Thế nên dòng người xếp hàng chờ mua xăng kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm. Anh H.T (Nhà Bè) cho biết, anh phải chạy qua 4 cây xăng mới đổ được 30.000 đồng. "Tính ra đoạn đường chạy tìm cây xăng cũng hết 15.000 đồng"- anh H.T bức xúc.

Trưa 15.11, trạm xăng dầu trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp) thông báo hết xăng

Minh Đăng

Khách dồn về trạm xăng khác gần đó và xếp hàng chờ đợi rất đông. Nơi đây cũng chỉ có một trụ bơm xăng hoạt động phục vụ khách hàng

Minh Đăng

Buổi chiều cùng ngày, trên quốc lộ 22 nhiều cây xăng cũng hoạt động trở lại nhưng việc buôn bán chỉ cầm chừng và khách phải xếp hàng đợi rất lâu. Hình ảnh ghi tại một cây xăng ở phường Trung Mỹ Tây (Q.12)

Minh Đăng

Tình trạng mở cửa hoạt động đối phó dễ dàng nhận thấy khi rào chắn ở 3/4 trụ bơm. Nhiều người đi đường không kịp nhận ra là trạm xăng này còn hoạt động. Trạm xăng cũng hạn chế số lượng với định mức bán cho mỗi xe máy là 30.000 đồng

Minh Đăng

Một trạm xăng trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn chiều nay thông báo tạm ngưng hoạt động chờ nhập hàng

Minh Đăng

Cách đó không xa, trạm xăng khác thông báo "hết xăng còn dầu" nhưng nhân viên ở đây cũng kéo hàng rào chuẩn bị đóng cửa vào lúc trời chập tối

Minh Đăng

Một trạm xăng trên đường Trường Chinh (Q.Tân Phú) hoạt động xuyên suốt trong những ngày qua, nhưng số trụ bơm luôn hạn chế và khách hàng phải đợi rất lâu

Minh Đăng

Cây xăng im ỉm khóa, người dân dắt bộ cả km tìm nơi xếp hàng đổ xăng

Trên đường Lê Đại Hành (Q.11) khách hàng phải đợi ra tới mép đường vì một phần không gian ở đây đã bị rào chắn. Nhiều người vì lý do an toàn đã di chuyển khoảng 500m về hướng Ba Tháng Hai để đổ xăng vì tại đây có một trạm xăng lớn của hệ thống Comeco

Minh Đăng

Tại cây xăng thuộc hệ thống Comeco ở góc đường Ba Tháng Hai và Lê Đại Hành (Q.11)

Minh Đăng

Cây xăng ở góc đường Lý Thường Kiệt và Nguyễn Chí Thanh (Q.5) vừa chập tối đã đóng cửa ngưng hoạt động

Minh Đăng

Xem nhanh 20h ngày 15.11: Thế giới chạm mốc 8 tỉ người | Đường dây vũ khí “vươn vòi bạch tuộc”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.