Vô địch cơ bắp ở loài có vú

01/10/2011 17:04 GMT+7

Tạp chí Science dẫn báo cáo của các chuyên gia Đại học Nam Đan Mạch đã xác định rằng dơi chính là động vật có vú có cơ bắp chuyển động nhanh nhất.

Theo đó, phần cơ phát ra âm thanh có thể chuyển động đến 200 lần/giây, giúp dơi phát ra sóng siêu âm để xác định được vị trí của con mồi. Cụ thể, bộ phận chuyển động nhanh nhất nằm ở thanh quản. Các chuyên gia cho rằng loài dơi nhiều khả năng đã phát triển bộ phận này để phục vụ cho nhu cầu săn đêm.

Tuy nhiên, dơi vẫn thua xa loài chim hót, vốn được cho là có cơ bắp di chuyển nhanh nhất thế giới, khi bộ phận tạo âm thanh cho phép chúng điều chỉnh âm lượng và độ cao thấp với tốc độ 250 lần/giây. Những loài vật nằm trong danh sách này còn có rắn chuông, một số loài bò sát, chim chóc và cá.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.