Khởi công xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

26/04/2009 01:36 GMT+7

Hôm qua 25.4 tại xã Kim Long, H.Tam Dương (Vĩnh Phúc), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đây là tuyến đường cao tốc dài nhất nước (264km), có tổng số vốn đầu tư lớn nhất từ trước tới nay (20.000 tỉ đồng).

Điểm đầu đường cao tốc nối với đường vành đai 3 trên đường Bắc Thăng Long - Nội Bài và đường cao tốc Hà Nội - Hạ Long, đi qua TP Hà Nội và các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, kết thúc tại H.Bát Xát (Lào Cai), nối với đường cao tốc Côn Minh - Hà Khẩu (Trung Quốc). Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc, kết nối với các đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Côn Minh - Hà Khẩu tạo thành tuyến cao tốc Côn Minh - Hải Phòng. 

X.Toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.