Khởi kiện Sở Y tế Nghệ An vì bỗng dưng “nhiễm HIV”

11/04/2016 06:08 GMT+7

Ông Sửu khởi kiện, yêu cầu Sở Y tế Nghệ An bồi thường thiệt hại và danh dự với tổng số tiền gần 774 triệu đồng.

Ông Sửu khởi kiện, yêu cầu Sở Y tế Nghệ An bồi thường thiệt hại và danh dự với tổng số tiền gần 774 triệu đồng.

Ngày 10.4, TAND TP.Vinh cho biết đang thụ lý vụ ông Hoàng Khắc Sửu (43 tuổi, ngụ TX.Cửa Lò, Nghệ An) khởi kiện, yêu cầu Sở Y tế Nghệ An bồi thường thiệt hại và danh dự với tổng số tiền gần 774 triệu đồng vì kết luận ông bị nhiễm HIV sai 13 năm về trước.
Theo đơn khởi kiện của ông Sửu, tháng 4.2003, khi đang thụ án tại Trại giam số 3 (Bộ Công an) đóng ở H.Tân Kỳ, ông được lệnh đi xét nghiệm HIV và sau đó Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Nghệ An thông báo ông bị nhiễm HIV. Sau khi mãn hạn tù, ngày 9.9.2014, ông Sửu tới Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và Bệnh viện đa khoa Nghệ An xét nghiệm HIV, đều nhận được kết quả âm tính.
Ông Sửu sau đó làm đơn đề nghị Sở Y tế Nghệ An bồi thường thiệt hại. Ngày 1.4.2015, Sở Y tế Nghệ An xin lỗi ông Sửu và chấp nhận bồi thường cho ông hơn 2,2 triệu đồng, bao gồm phí xét nghiệm lại, thuê xe ôm đi xét nghiệm và lên Sở Y tế khiếu nại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.