Khởi tố 2 bị can sát hại lãnh đạo quận Phú Nhuận

23/09/2010 00:06 GMT+7

Chiều qua 22.9, thượng tá Lê Ngọc Phương, Phó phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã ký quyết định khởi tố bị can; đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trọng Nhân (30 tuổi, ngụ Q.10) và Lương Hoài Sang (20 tuổi, ngụ H.Củ Chi); để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Cơ quan CSĐT, xác định Nhân là chủ mưu, đồng thời là người trực tiếp đâm chết nạn nhân Đặng Thu Hồng (47 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, Phó bí thư Quận ủy) và đâm trọng thương bà Bùi Ngô Thị Mỹ (51 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận), Trần Thị Thu Hương (24 tuổi, con bà Mỹ). Trong đó, Sang là đồng phạm trong vụ án cũng bị khởi tố về hành vi giết người. 

Tiếp xúc với chúng tôi hôm qua, một số nhân viên tại Phòng TN-MT Q.Phú Nhuận cho biết, sáng 20.9 (ngày xảy ra vụ sát hại lãnh đạo Q.Phú Nhuận - PV), cả bà Bùi Ngô Thị Mỹ (Trưởng phòng TN-MT) và chị Hiền (vợ Nhân) đều đi làm bình thường. Đến chiều khi vụ án mạng xảy ra, mọi người đều không thấy chị Hiền vào cơ quan làm việc cho đến nay.

Tại Nhà tang lễ TP.HCM (Q.3), gia đình bà Hồng vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của người thân. Trong 2 ngày qua, ngoài đồng nghiệp, người dân, còn có nhiều cán bộ lãnh đạo, các cơ quan ban ngành TP.HCM... đã đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Lễ truy điệu diễn ra vào sáng nay, 23.9. Ngay sau đó, linh cữu của bà Đặng Thu Hồng được đưa đi an táng tại nghĩa trang Củ Chi. (Lê Nga)

Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là khi tiếp xúc, hỏi thông tin chi tiết về những sai phạm của chị Hiền đến mức như thế nào khiến cấp trên (bà Mỹ) yêu cầu làm bản kiểm điểm, thì những nhân viên này lắc đầu và nói: “Có lẽ, những sai phạm của chị Hiền chỉ có chị ấy và chị Mỹ biết thôi, chứ trong cơ quan không ai biết cả. Tụi em chỉ biết thông tin này qua báo chí thôi”.

Theo một nhân viên Phòng TN-MT, chị Hiền là kỹ sư quản lý đất đai; công việc chính của chị Hiền là nhập dữ liệu lý lịch hồ sơ nhà đất và có đi đo vẽ nhà, đất ngoài giờ.

Minh Nam - Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.