Khởi tố 2 bị can về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Trần Tiến
Trần Tiến
01/09/2020 06:42 GMT+7

Liên quan đến vụ giả cảnh sát vào nhà dân đọc lệnh bắt người, Công an Q.11 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 bị can về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 31.8, Công an Q.11 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Sơn (41 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) và Trần Hồng Thái (37 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Trước đó, tối 28.8, Sơn và Thái mặc đồng phục công an, xưng là cán bộ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an ập vào nhà bà T. trên đường Nhật Tảo (P.7, Q.11), thông báo bà T. phạm tội cho vay nặng lãi và tổ chức đánh bạc, sau đó đọc lệnh bắt giữ và yêu cầu khám xét nhà T.
Một lúc sau, Công an P.7 nhận tin báo từ người dân và đến kiểm tra, đưa cả hai về trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, Sơn, Thái đã khai nhận hành vi phạm tội của mình với mục đích tống tiền bà T.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.