Khởi tố 4 cựu cán bộ chi nhánh một ngân hàng ở Cam Ranh, Khánh Hòa

23/11/2022 13:16 GMT+7

4 cán bộ phòng giao dịch của một ngân hàng có chi nhánh ở Cam Ranh, Khánh Hòa bị cáo buộc lợi dụng tín nhiệm, thực hiện vay và cho vay giữa các khách hàng, vi phạm nghiêm trọng quy định của ngân hàng này và pháp luật.

Ngày 23.11, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hà (47 tuổi, nguyên phó phòng giao dịch một ngân hàng ở Cam Ranh), Ngô Thị Hồng Nhạn (41 tuổi, nguyên thủ quỹ phòng giao dịch) để điều tra về hành vi tham ô tài sản theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị khởi tố về tội danh trên nhưng được cho tại ngoại còn có Nguyễn Trà My (23 tuổi) và Ngô Nữ Hồng Hải (47 tuổi, đều cựu giao dịch viên phòng giao dịch của ngân hàng trên). Các quyết định đã được Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn.

4 người này bị cáo buộc đã lợi dụng tín nhiệm, thực hiện vay và cho vay giữa các khách hàng, vi phạm nghiêm trọng quy định của ngân hàng này và pháp luật. Sự việc bị phát giác khi các cá nhân đến làm các thủ tục rút tiền tại phòng giao dịch trên. Những khách hàng này sau đó đã gửi đơn tố cáo lên CQĐT.

Trước khi bị khởi tố, nguyên 4 cán bộ phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng đã bị sa thải. Hiện ngân hàng đã kiện toàn bộ máy nhân sự cho phòng giao dịch này để ổn định hoạt động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.