Khởi tố cán bộ địa chính chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền đặt cọc đấu giá đất

Trần Cường
Trần Cường
29/01/2022 10:19 GMT+7

Hứa giúp một số người dân trong xã mua 12 lô đất không qua đấu giá, một cán bộ địa chính xã Tam Đồng (H.Mê Linh, Hà Nội) đã thu và chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền đặt cọc của những người có nhu cầu mua đất.

Sáng 29.1, thông tin từ Công an H.Mê Linh (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Anh Tuấn (32 tuổi, trú xã Nam Hồng, H.Đông Anh, Hà Nội) để làm rõ tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Anh Tuấn tại cơ quan điều tra

công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, Tuấn là cán bộ địa chính xã Tam Đồng (H.Mê Linh). Biết UBND xã Tam Đồng có chủ trương, kế hoạch báo cáo UBND H.Mê Linh cho bán đấu giá 12 lô đất ở thôn Cư An (xã Tam Đồng), Tuấn hứa hẹn giúp một số người dân trong xã mua 12 lô đất này với giá rẻ mà không cần thông qua đấu giá.

Sau đó, Tuấn nhận và chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất của những người có nhu cầu.

Tiếp nhận thông tin, Công an H.Mê Linh đã bắt giữ Tuấn để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Lê Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an H.Mê Linh đang củng cố hồ sơ để xử lý Tuấn theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.