Khởi tố hàng loạt lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

Trần Cường
Trần Cường
08/12/2022 14:14 GMT+7

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh và nhiều thuộc cấp để làm rõ tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Chiều 8.12, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa khởi tố hàng loạt lãnh đạo, cán bộ của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh để làm rõ tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự 2015.

Trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

trần cường

Hàng loạt lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố

Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Đức Cường (56 tuổi, trú P.Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh), Phạm Hồng Ánh (49 tuổi, trú P.Suối Hoa, TP.Bắc Ninh), Nguyễn Quốc Hoàn (54 tuổi, trú P.Kinh Bắc), Trần Xuân Trọng (41 tuổi, trú P.Võ Cường, TP.Bắc Ninh), Nguyễn Quang Sơn (42 tuổi, trú P.Đại Phúc, TP.Bắc Ninh) và Nguyễn Hữu Khoa (36 tuổi, trú TT.Hồ, H.Thuận Thành, Bắc Ninh).

Ông Phạm Đức Cường (trái) và ông Phạm Hồng Ánh (phải)

BHXH Bắc NInh

Trong số các bị can, ông Cường là Giám đốc, ông Ánh là Phó giám đốc, ông Trọng là Chánh văn phòng, còn ông Hoàn là Kế toán trưởng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt tạm giam ông Cường và ông Hoàn. Các bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục làm rõ vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh và các bị can liên quan để xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.