Khởi tố thêm 5 bị can vụ PMU 18 về tội tham ô, cố ý làm trái

10/08/2007 23:22 GMT+7

Ngày 10.8, một nguồn tin cho biết, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án tham nhũng tại PMU 18, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định của Cơ quan Điều tra (CQĐT), Bộ Công an về việc khởi tố bị can đối với 5 người, gồm:

Phạm Tiến Dũng, nguyên Trưởng phòng PID6 của PMU 18 (đã bị khởi tố bắt giữ trước đây); Nguyễn Hoài Nam, nguyên Trưởng phòng PID6; Nguyễn Phú Sơn, nguyên Phó phòng PID6; Nguyễn Công Dũng, chuyên viên Phòng PID6 và Nguyễn Hữu Minh, Giám đốc điều hành gói thầu Bãi Cháy 1 - thuộc công trình cầu Bãi Cháy.

Các bị can này bị CQĐT khởi tố về các tội tham ô, cố ý làm trái... do đã có hành vi móc nối, thông đồng với nhau để chi khống tiền lương cho các nhân viên tư vấn tại 3 gói thầu Bãi Cháy 1, 2, 3 gây thất thoát hơn 4 tỉ đồng, sau đó, số tiền này lại được quyết toán khống cao hơn gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra để làm rõ thêm một số đối tượng liên quan.

Nhóm Phóng viên Thời sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.