Khối u trong bụng phụ nữ đi “cầu có thai” nặng đến 25 kg

09/03/2010 01:18 GMT+7

Báo Thanh Niên số ra ngày 4.3 đưa tin về trường hợp chị N.T.N (37 tuổi, ngụ tỉnh Long An) đi “cầu có thai” có vòng bụng to đến 2 mét, gây khó thở phải vào Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy chữa trị.

Hôm qua, các bác sĩ BV Chợ Rẫy tiến hành phẫu thuật cho chị N., bóc tách thành công toàn bộ khối u nặng đến 25 kg (bao khoảng 13 lít dịch, và u nặng 12 kg). Một bác sĩ cho biết, ca mổ kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, bên trong khối u toàn là chất bầy nhầy, dịch đặc. Theo các bác sĩ, tổng trạng của chị N. rất yếu (chị bị suy dinh dưỡng, thiếu máu...), nên phải theo dõi sát diễn tiến sức khỏe sau mổ.

Cần nhắc lại, chị N. là một trong những phụ nữ đã đi “cầu có thai” ở Đan viện Biển Đức, Q.Thủ Đức, TP.HCM (Báo Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh), và được một sơ tên Y. bắt mạch, chẩn đoán có thai (tính đến nay đã hơn 16 tháng). Bụng chị N. ngày một to trong khi cơ thể xanh gầy, khó thở, mệt, không nằm được vì bụng quá to... Ngày 2.3, gia đình đưa chị N. vào BV Chợ Rẫy. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện một khối u to nằm choán hết trong bụng chị N.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.