Không khí lạnh gây thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông

16/11/2021 19:06 GMT+7

Chiều nay 16.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết đã ghi nhận rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5,0 - 8,0 độ vĩ bắc và không khí lạnh ở phía bắc đang được tăng cường yếu xuống phía nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai, 17.11, khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng biển cao từ 2 - 4 m.

Dự báo từ trưa và chiều mai, 17.11, vùng biển ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6; biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 m.

L

Rãnh áp thấp kết hợp với không khí lạnh gây hiện tượng thời tiết nguy hiểm với sóng to, gió mạnh trên Biển Đông, vùng biển vịnh Bắc Bộ

Thanh Niên

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cảnh báo mưa giông trên biển. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên trong đêm 16.11 và ngày mai, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có lũ dâng cao

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong ngày hôm nay, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cụ thể, lượng mưa đo được từ 15 giờ ngày 15.11 đến 15 giờ ngày 16.11 như: Trà My (Quảng Nam) có mưa 179,6 mm; tại Trà Dương (Quảng Nam) có mưa 165,4 mm; tại Ba Lế (Quảng Ngãi) có mưa 172,6 mm; tại Sông Hinh 4 (Phú Yên) có mưa 323,8 mm; tại Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) có mưa 256,6 mm,…

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao, dự báo trong ngày 16 - 18.11, ở Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Dự báo lượng mưa ở Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 350 mm. Các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có mưa phổ biến 50 - 80 mm, có nơi trên 100 mm.

Khu vực nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị phổ biến 50 - 150 mm, có nơi trên 150 mm. Các tỉnh Tây Nguyên, Nam bộ và Ninh Thuận, Bình Thuận tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, dự báo từ nay đến 18.11, các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên - Huế lên mức BĐ1 và trên BĐ1.

Các sông ở Quảng Nam, Phú Yên và Khánh Hòa, đỉnh lũ lên mức BĐ1 - BĐ2, có sông trên BĐ2. Các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định lên mức BĐ2 - BĐ3, có sông trên BĐ3; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa.

Mưa với cường suất rất to tiếp tục kéo dài ở miền Trung
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.