Không mua bảo hiểm, tịch thu xe!

10/04/2013 14:03 GMT+7

Một dự luật ở Hạ viện bang North Carolina (Mỹ) sẽ cho phép chính quyền bang tịch thu xe bị phát hiện không mua bảo hiểm, theo đài Fox News.

Một dự luật ở Hạ viện bang North Carolina (Mỹ) sẽ cho phép chính quyền bang tịch thu xe bị phát hiện không mua bảo hiểm, theo đài Fox News.

Hạ nghị sĩ George Cleveland, người đề xuất dự luật trên, cho biết rất nhiều người dân trong bang lái xe không bảo hiểm. Chỉ riêng lực lượng tuần tra xa lộ đã chặn xe của khoảng 45-50 người mỗi tháng vì lái xe không mua bảo hiểm.

“Hãy cộng các con số tương ứng ở các cơ quan cảnh sát trên toàn bang để thấy con số lớn như thế nào”, ông nói.

tịch thu xe;bảo hiểm xe ;tiền bồi thường ;tai nạn
Xe cộ lưu thông trên đường phố Mỹ - Ảnh: AFP

Theo dự luật, một chiếc xe có thể bị tịch thu nếu một người bị kết tội lái xe không bảo hiểm. Có những điều khoản ngoại lệ cho những sơ suất kỹ thuật gây gián đoạn bảo hiểm xe.

Cũng có những điều khoản cho phép tài xế hưởng ân hạn trước khi xe của họ bị đem bán để làm thủ tục bảo hiểm xe.

Theo luật hiện hành, các tài xế không thể gia hạn biển số xe nếu xe không được bảo hiểm.

Trước đó, một ủy ban của Hạ viện bang Oklahoma đã thông qua một dự luật theo đó các tài xế không mua bảo hiểm ô tô sẽ không thể nhận bồi thường tiền sau các tai nạn ngay cả nếu tai nạn do người khác gây ra, theo hãng tin AP.

Trùng Quang

>> 17 người thương vong trong tai nạn ở đèo Kéo Pựt
>> Tai nạn thảm khốc tại đèo Kéo Pựt: 5 người chết, 12 người bị thương
>> Tai nạn thảm khốc tại Cao Bằng: Thêm 2 người tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.