Không nên tiếp tục hoạch định các chính sách phát triển công nghiệp nặng tính mệnh lệnh

15/05/2007 23:35 GMT+7

Ngày 15.5 tại Hà Nội, tại hội thảo "Chính sách công nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập" do Bộ Công nghiệp tổ chức, nhiều chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã thống nhất quan điểm: Việt Nam không nên tiếp tục hoạch định các chính sách phát triển công nghiệp nặng tính mệnh lệnh nữa và cần phải đổi mới để thích ứng trong bối cảnh toàn cầu hóa...

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Bùi Xuân Khu nói: "Từ trước đến nay, cách thức xây dựng chính sách công nghiệp mang tính mệnh lệnh, tập trung từ trên xuống. Chu trình hoạch định chính sách gần như đặt hệ thống doanh nghiệp nằm ngoài các quyết định liên quan đến chính sách".

Phó viện trưởng Viện Kinh tế học Việt Nam, tiến sĩ Trần Đình Thiên nêu ý kiến: "Cho đến nay, nhiều khi Nhà nước vẫn còn tiếp tục làm những việc lẽ ra để thị trường, doanh nghiệp tự quyết định trong khi năng lực cả về vật chất, bộ máy của Nhà nước còn có hạn". "Đã đến lúc phải đổi mới tư duy. Những chính sách, cách thức hỗ trợ cho doanh nghiệp trước khi gia nhập WTO phần lớn đều không đúng cam kết quốc tế thì nay, đã gia nhập WTO chính sách, cách hỗ trợ đó phải khác đi. Thay vì hỗ trợ vốn, lãi suất... nên là các hoạt động đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các doanh nghiệp..." - ông Thiên nói.

Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.