Không phải Aespa, đây mới là tân binh Kpop nổi tiếng nhất Twitter

11/01/2022 22:14 GMT+7

Vượt qua “tân binh quái vật” đến từ SM Entertainment - Aespa, nhóm nhạc đàn em cùng công ty của BTS - TXT chính là nhóm nhạc Kpop thế hệ thứ 4 nổi tiếng nhất Twitter.

Trong suốt quá trình phát triển của làng giải trí Hàn Quốc, các nhóm nhạc thần tượng thường được phân chia thành từng thế hệ, theo mỗi giai đoạn khác nhau. Thế hệ thứ 4 của Kpop được xem là một thế hệ trẻ, bao gồm những nhóm nhạc ra mắt từ năm 2018 cho đến nay.

TXT, Aespa, Itzy… là những nhóm nhạc thế hệ thứ 4 của Kpop

TWITTER

Nối tiếp thành công của các tiền bối đi trước, những thần tượng thế hệ mới cũng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ toàn cầu. Trên Twitter, số lượng người theo dõi và kết quả tìm kiếm được xem là tiêu chí đánh giá mức độ nổi tiếng của từng nhóm nhạc. Số liệu dưới đây được thống kê vào ngày 6.1 vừa qua.

TXT

Dẫn đầu danh sách này chính là các chàng trai đến từ Hybe Corporation - TXT. Với 8,7 triệu người theo dõi tài khoản chính thức của nhóm (@TXT_bighit) và 10,7 triệu người theo dõi tài khoản dành cho các thành viên (@TXT_members), đàn em BTS là nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế hệ Kpop thứ 4 trên Twitter.

Đồng thời, khi tìm kiếm bằng thẻ từ khóa Tomorrow_X_Together (tên đầy đủ của nhóm), chủ nhân hit Crown cũng nhận được hơn 490.000 kết quả liên quan.

TXT là đàn em cùng công ty của BTS

TWITTER

Ra mắt năm 2019, TXT là nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên, do “cha đẻ” của BTS - Bang Si Hyuk sáng lập. Bằng tài năng ổn định và ngoại hình ưa nhìn, bài hát đầu tiên của nhóm Crown nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo và mang lại cho TXT nhiều thành tích. Nhóm dần chứng minh sức mạnh của mình khi càn quét vô số giải thưởng tân binh tại các lễ trao giải cuối năm của Hàn Quốc như AAA, MMA, MAMA…

Stray Kids

Cái tên thứ hai được nhắc đến không ai khác chính là Stray Kids đến từ “ông lớn” JYP. Nhóm ra mắt vào năm 2018 và hiện có 6,9 triệu người theo dõi trên tài khoản Twitter chính thức của mình. Các cuộc thảo luận trực tuyến về nhóm luôn hoạt động sôi nổi và từ khóa #StrayKids trả về 953.000 kết quả tìm kiếm.

Stray Kids là quán quân của Kingdom: Legendary War

TWITTER

Quán quân Kingdom: Legendary War vốn được biết đến với kỹ năng trình diễn xuất sắc cùng phong cách âm nhạc độc đáo. Lần trở lại gần nhất với album No Easy đã mang về cho Stray Kids những thành tích vượt trội và trở thành nhóm nhạc đầu tiên thuộc JYP Entertainment bán ra hơn 1 triệu bản album.

Itzy

Đứng ở vị trí thứ ba chính là chủ nhân hit Wannabe - Itzy. Không kém cạnh đàn anh cùng công ty JYP, Itzy có đến hơn 4,3 triệu người theo dõi và 330.000 lượt để cập trên nền tảng mạng xã hội Twitter.

Itzy nổi tiếng với vũ đạo ấn tượng

TWITTER

Ra mắt năm 2019, Itzy nhanh chóng ghi điểm trong mắt khán giả thông qua loạt hit như Dalla Dalla, Icy, Not shy… Nhóm thường theo đuổi phong cách âm nhạc sôi động kết hợp cùng vũ đạo mạnh mẽ, ấn tượng. Nhờ đó, tài năng của các thành viên như Ryujin, Yeji, Chaeryeong… luôn bộc lộ rõ nét và được đánh giá cao.

Enhypen

Một đàn em khác của BTS cũng có mặt trong danh sách này chính là Enhypen. Đến từ công ty Hybe Corporation, Enhypen là nhóm nhạc gồm 7 thành viên, được thành lập thông qua chương trình sống còn I-Land năm 2020.

Enhypen ra mắt từ show sống còn I-Land

TWITTER

Tài khoản Twitter của Enhypen có đến 4,2 triệu người theo dõi và 758.000 kết quả khi tìm kiếm tên nhóm. Những lần trở lại trong năm vừa qua với FeverDrunk Dazed cũng giúp các chàng trai I-Land ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong dàn thần tượng thế hệ thứ 4.

Ateez

Vị trí thứ năm của danh sách này thuộc về các chàng trai Ateez. Ra mắt vào năm 2018, Ateez được khán giả yêu mến nhờ khả năng trình diễn ấn tượng cùng phong cách âm nhạc mạnh mẽ.

Ateez được biết đến với kỹ năng trình diễn ấn tượng

TWITTER

Trên Twitter, chủ nhân hit Wonderland có hơn 3 triệu người theo dõi và 547.000 lượt đề cập.

Aespa

Là nhóm nhạc nữ thứ hai được gọi tên trong danh sách này, Aespa được xem là “tân binh quái vật” đến từ SM Entertainment.

Aespa được xem là “tân binh quái vật” của Kpop

TWITTER

Ra mắt năm 2020, thời điểm đại dịch bùng phát trên toàn cầu, song, sức hút của các cô gái Next Level không vì thế mà giảm sút. Với ngoại hình xinh đẹp, âm nhạc độc đáo cùng vũ đạo gây nghiện, tên tuổi Aespa ngày càng được biết đến rộng rãi và hứa hẹn sẽ bùng nổ nhiều hơn trong năm tới.

Hiện nhóm có hơn 1,9 triệu người theo dõi và 286.000 kết quả tìm kiếm trên Twitter.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.