Khu chung cư hạng sang The Grand Manhattan mang đẳng cấp thế giới tới Việt Nam

08/03/2022 21:26 GMT+7

Trong số các dự án nhà ở hạng sang gần đây, The Grand Manhattan - khu phức hợp nhà ở - khách sạn cao cấp giữa trung tâm Sài Gòn, đang nằm trong tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Lấy cảm hứng từ trung tâm văn hóa, tài chính và truyền thông của Manhattan - Thành phố New York, The Grand Manhattan được thiết kế như một tác phẩm mang tính biểu tượng cho một phong cách sống sang trọng, mang cơ hội sinh lời hấp dẫn.

The Grand Manhattan nằm giữa trung tâm quận 1, TP.HCM

Ảnh phối cảnh

Được phát triển bởi Tập đoàn Novaland - nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, The Grand Manhattan sở hữu vị trí thương mại đắc địa, tiếp giáp ngay “phố tài chính” với nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán và các tòa nhà văn phòng hạng A.

Cư dân The Grand Manhattan sẽ tận hưởng góc nhìn toàn cảnh thành phố 360 độ đầy ngoạn mục, kết hợp với sự tiện nghi vượt trội nhờ công nghệ hiện đại và các tiện ích phong cách sống độc đáo như sảnh đợi sang trọng, không gian mua sắm hiện đại, bể bơi tràn bờ và khu vườn trong nhà, mang đến sự thoải mái và an toàn tuyệt đối cho cư dân.

Ở giữa trung tâm của Sài Gòn, về đêm, The Grand Manhattan tỏa sáng như viên kim cương xanh, với thiết kế ngoại thất ấn tượng, hoàn hảo với những đường cắt độc đáo từ những chất liệu cao cấp nhất.

Hơn cả một căn nhà, The Grand Manhattan được thiết kế như một nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo cho những người bận rộn, nhưng muốn được hưởng thụ từng phút giây trong cuộc sống.

Sự lựa chọn tốt nhất cho nhà đầu tư

Ra mắt giữa cơn sốt nhu cầu căn hộ hạng sang ở Việt Nam, The Grand Manhattan là lựa chọn đầu tư đúng đắn nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đang tìm kiếm các dự án có cấu trúc hợp lý, dịch vụ đầy đủ và dễ dàng thương mại hóa, mang lại lợi ích cho chủ sở hữu.

The Grand Manhattan xuất hiện trên trang Bloomberg

Làn sóng bất động sản sang trọng ở khu trung tâm TP.HCM được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao nhờ sự tăng trưởng ở nhóm cá nhân có giá trị tài sản ròng cao và người mua từ nước ngoài.

Trong năm 2020, số lượng cá nhân có giá trị tài sản ròng cao ở Việt Nam rơi vào khoảng 19.500 người, tăng khoảng 6% mỗi năm từ 2015 - 2020, theo báo cáo của Savills. Đến năm 2025 số lượng này sẽ đạt tới 25.800 người, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 4 Đông Nam Á, sau Thái Lan, Indonesia và Singapore.

Trong một báo cáo thị trường nhà ở TP.HCM trong quý 1/2022, hãng bất động sản DKRA cho rằng nguồn cung căn hộ hạng sang vẫn đang tăng và có thể đạt đến mức giá mới. Trong phân khúc siêu sang, các dự án có thể lên tới 20.000 - 30.000 USD/m2 nếu nằm trong khu trung tâm cốt lõi của quận 1.

Biểu tượng mới của Sài Gòn

Không giống như những dự án nhà ở dân cư khác, hơn cả một nơi ở, The Grand Manhattan sẽ là một trong những địa chỉ sống đáng mơ ước và mang tính biểu tượng nhất ở TP.HCM, nơi đang nổi lên như là một trong những siêu đô thị toàn cầu.

Khách sạn Avani tiêu chuẩn 5 sao ở chân khối đế của dự án

Ảnh phối cảnh

Khách sạn Avani Sài Gòn tiêu chuẩn 5 sao nằm ngay khối đế của dự án, tiện ích 24/7, được kỳ vọng sẽ là điểm hội tụ hoàn hảo cho các doanh nhân, lãnh đạo, nhà ngoại giao cũng như các nhà đầu tư kinh tế tại Việt Nam và các hoạt động chính trị.

Mục tiêu phát triển của The Grand Manhattan phù hợp với định hướng phát triển kinh tế đô thị lâu dài của Chính phủ. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc thu hút vốn nước ngoài và nhu cầu đầu tư tài chính an toàn vào lĩnh vực bất động sản.

“TP.HCM quyết tâm phát triển kinh tế khu vực có thể trở thành đầu tàu tăng trưởng cho Việt Nam và Đông Nam Á. Thành phố đang phát triển theo hướng kép: xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để phục vụ như một trung tâm tài chính, thương mại lớn hơn, đồng thời hội nhập vào Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. The Grand Manhattan đang được xây dựng khang trang sẽ góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của thành phố, tạo tác động tích cực cho kinh tế và xã hội ”, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland cho biết.

Với tiêu chuẩn hạng sang, The Grand Manhattan đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các tổ chức bất động sản trong khu vực và được vinh danh “Dự án phức hợp hạng sang tốt nhất Việt Nam” trong khuôn khổ giải thưởng Dot Property Vietnam Awards; “Thiết kế căn hộ của năm” của Robb Report và “Dự án xanh và thông minh”, bình chọn bởi độc giả Vietnam Investment Review.

Về Novaland

Novaland là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam. Với hơn 30 năm hoạt động, Novaland quản lý gần 50 dự án bất động sản xuất sắc ở TP.HCM và các tỉnh thành khác. Sở hữu quỹ đất trên 10.000 ha và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới, Novaland phát triển 3 dòng sản phẩm chính, bao gồm bất động sản đô thị, bất động sản du lịch và bất động sản công nghiệp. Với những vị trí mang tính chiến lược, các dự án của Novaland kiến tạo một cộng đồng nhân văn tiên tiến với môi trường sống tiện nghi, hiện đại cho cư dân, góp phần vào sự phát triển bền vững của toàn xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.