Kiểm tra hoạt động kinh doanh tại ĐH Quy Nhơn

08/04/2008 23:01 GMT+7

Xung quanh vấn đề nghĩa vụ thuế và xây dựng không phép của ĐH Quy Nhơn , PV Thanh Niên đã ghi nhận ý kiến của những người có trách nhiệm.

"Ông hiệu trưởng quá coi thường pháp luật"!

Ông Ngô Ngọc Tạ, Chi cục phó Chi cục Thuế Quy Nhơn khẳng định: "Luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành đều có quy định rõ về đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế. Theo đó, ngoài các công ty, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể..., luật còn quy định các tổ chức kinh tế, xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; hành chính, sự nghiệp... có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đều thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế".

Ông Ngô Ngọc Tạ

 

Theo ông Tạ, đối chiếu với quy định trên, tại ĐH Quy Nhơn có các hoạt động kinh doanh dịch vụ (ký túc xá, căn-tin, giữ xe đạp) thuộc đối tượng phải đăng ký, kê khai nộp thuế cho Nhà nước. Chi cục Thuế TP Quy Nhơn đã cử cán bộ vào làm việc trực tiếp, 4 lần gửi giấy mời và công văn nhắc nhở nhưng đều bị trường từ chối, phớt lờ. Ông Tạ bức xúc: "Ông hiệu trưởng quá coi thường pháp luật, không chịu thực hiện nghĩa vụ thuế mà còn tuyên bố: không biết trốn bao nhiêu tiền thuế nữa là".

Tỉnh ủy Bình Định vào cuộc

Ngày 8.4, trao đổi với PV Thanh Niên, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Xuân Dương cho biết cuối tuần này, Thường trực Tỉnh ủy Bình Định sẽ triệu tập ông Trần Tín Kiệt - Hiệu trưởng trường ĐH Quy Nhơn (với tư cách là Bí thư Đảng ủy trực thuộc) để nghe ông Kiệt giải trình về những vụ việc xảy ra tại trường mà gần đây báo chí đã liên tục phản ánh. Cùng dự buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với ông Trần Tín Kiệt còn có đại diện một số ban, ngành chức năng của tỉnh như: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy... nhằm chấn chỉnh những biểu hiện thiếu tích cực của ông Kiệt trong thời gian qua.

Ông Tạ cho biết thêm: "Với trách nhiệm là một cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực thi pháp luật về thuế, chúng tôi phải lên tiếng trước công luận, cùng phối hợp với cơ quan ngôn luận, cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc, tạo sự công bằng cho những tổ chức và cá nhân đã làm tốt nghĩa vụ thuế của mình đối với Nhà nước. Sắp tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tại ĐH Quy Nhơn suốt những năm qua. Nếu số thuế trốn vượt mức quy định về xử phạt hành chính từ trên 50 triệu đồng trở lên, thì sẽ lập hồ sơ chuyển cơ quan pháp luật để xử lý hình sự theo Điều 161 - Bộ luật Hình sự quy định về tội trốn thuế".

Sẽ cưỡng chế vụ xây "chui" giảng đường

Liên quan đến việc nâng tầng "chui" giảng đường A1, Thanh tra Sở Xây dựng Bình Định đã 2 lần đình chỉ thi công, yêu cầu ông Kiệt (chủ đầu tư) lập hồ sơ xin giấy phép xây dựng, nhưng ông này vẫn không chịu chấp hành. Trao đổi với PV, ông Trần Duy Đức, Chánh thanh tra nói: "Về nguyên tắc, việc xây dựng công trình ở ĐH Quy Nhơn phải xin giấy phép tại cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng ở địa phương. Nếu nói như lời ông Kiệt là Bộ GD-ĐT đã phê duyệt (và trường chỉ thực hiện) là vi phạm pháp luật. Bộ có thể phê duyệt kinh phí, dự án... cho trường, chứ không thể nào cấp phép xây dựng được. Chúng tôi đang phối hợp với UBND TP Quy Nhơn hoàn tất thủ tục để cưỡng chế vụ xây "chui" giảng đường, nhằm bảo toàn tính mạng của giảng viên, sinh viên".

Tổ PV Bình Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.