Kim Jong-un trở thành Phó chủ tịch Quân ủy trung ương

29/09/2010 11:15 GMT+7

(TNO) Ngày 29.9, Kim Jong-un, con trai út của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đã được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Quân ủy trung ương của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền. Ngoài ra, nhân vật khoảng 27 tuổi này cũng được đưa vào Ban chấp hành trung ương đảng.

Việc công bố hai chức vụ quan trọng kể trên diễn ra một ngày sau khi Kim Jong-un được phong tướng 4 sao dù không có kinh nghiệm quân sự hay chính trị, theo tin từ hãng thông tấn AP.

 
 Toàn cảnh hội nghị Đảng Lao động Triều Tiên - Ảnh: Reuters

Các diễn biến trên càng khẳng định các đồn đoán trước đó rằng Kim Jong-un đang được cơ cấu để sau này kế nhiệm cha mình: Chủ tịch Kim Jong-il.

Được biết, ông Kim có ba người con trai.

Con trai trưởng Kim Jong-nam chủ yếu sống ở nước ngoài. Ông này có lẽ đã đánh mất cơ hội sau sự cố bị phát hiện đang tìm cách vào Nhật Bản bằng hộ chiếu giả hồi thập niên 90 của thế kỷ trước, theo tin AP.

Con trai thứ 2, Kim Jong-chol thì bị cha đánh giá là “quá ẻo lả”, theo như hồi ký của đầu bếp từng nấu ăn cho Chủ tịch Kim Jong-il.

Đầu bếp này, lấy bút danh là Kenji Fujimoto, nhận xét Kim Jong-un giống cha nhất cả bề ngoài cũng như tham vọng chính trị. Đó cũng là người được ông Kim Jong-il yêu quý nhất.

Kim Jong-un được bảo vệ chặt chẽ khỏi giới truyền thông từ hồi còn nhỏ. Lần đầu tiên nhân vật này được chính quyền đề cập tới trong công bố rộng rãi chính là việc phong tướng 4 sao vào hôm qua, 28.9.

Các bổ nhiệm kể trên diễn ra giữa lúc Đảng Lao động Triều Tiên đang tổ chức hội nghị với quy mô lớn nhất trong vòng ba thập niên.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.