56% thịt nhập khẩu vào Việt Nam từ Mỹ và Ấn Độ

Chí Nhân
Chí Nhân
18/04/2018 15:54 GMT+7

Đây là hai thị trường dẫn đầu về nguồn cung thịt nhập khẩu vào Việt Nam, trong đó Mỹ chiếm tới 35,6% thị phần còn Ấn Độ là 20,8%.

Theo Bộ Công thương, chỉ tính riêng tháng 2, lượng thịt nhập khẩu từ Mỹ là 4.500 tấn, đạt giá trị 8,8 triệu USD và Ấn Độ là 2.400 tấn đạt giá trị gần 6 triệu USD. Lượng và giá trị nhập khẩu của cả hai thị trường này trong tháng 2 giảm đến khoảng 50% so với tháng 1.2018. Điều này đã làm lượng thịt nhập khẩu trong tháng 2 đạt 12.600 tấn, trị giá 23,3 triệu USD; giảm 51% về lượng và 45% về giá trị so với tháng liền kề trước đó.
Về cơ cấu thịt nhập khẩu, dẫn đầu là thịt gia cầm đạt gần 7.500 tấn, thịt trâu bò 3.200 tấn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.