Bảo dưỡng tổng thể lần 3 Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Chiều 18.5, Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) họp báo thông tin về việc bảo dưỡng tổng thể lần 3 Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất kể từ ngày 5.6, kéo dài trong 52 ngày.

Tuy nhiên, BSR thực hiện mọi biện pháp, sáng kiến để rút ngắn bớt thời gian bảo dưỡng từ 5 - 7 ngày, vì rút ngắn 1 ngày sẽ giúp tăng doanh thu 250 tỉ đồng và tăng nộp ngân sách 30 tỉ đồng. Tham gia đợt bảo dưỡng lần này có 3.000 nhân sự của nhà thầu trong và ngoài nước cùng 1.200 nhân sự của BSR thực hiện hơn 6.000 công việc.
Theo ông Trần Ngọc Nguyên, Tổng giám đốc BSR, có 3 nhà thầu nước ngoài trúng thầu đến từ Singapore, Malaysia và Hàn Quốc đều có kinh nghiệm bảo dưỡng các nhà máy lọc dầu trên thế giới và đã tham gia thực hiện các lần bảo dưỡng trước. Mục tiêu của việc bảo dưỡng tổng thể lần này giúp Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động an toàn, ổn định ở công suất từ 110% trở lên; kéo dài thời gian hoạt động nhà máy sau bảo dưỡng tổng thể từ 3 - 4 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.