Mỹ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá nhiều sản phẩm của Việt Nam

09/04/2016 06:54 GMT+7

Mỹ vừa công bố quyết định cuối cùng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 11 cho giai đoạn từ ngày 1.8.2013 đến 31.7.2014 đối với sản phẩm cá tra, ba sa nhập khẩu từ VN.

Mỹ vừa công bố quyết định cuối cùng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 11 cho giai đoạn từ ngày 1.8.2013 đến 31.7.2014 đối với sản phẩm cá tra, ba sa nhập khẩu từ VN.

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) vừa thông báo Bộ Thương mại Mỹ (DOC) ngày 5.4 công bố quyết định cuối cùng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 11 cho giai đoạn từ ngày 1.8.2013 đến 31.7.2014 đối với sản phẩm cá tra, ba sa nhập khẩu từ VN.
Theo đó, DOC xác định mức thuế cuối cùng đối với 2 doanh nghiệp bị đơn bắt buộc là 0,41 USD/kg và 0,97 USD/kg (cao hơn mức thuế tạm thời của đợt rà soát này được công bố vào cuối năm 2015). Đối với 14 doanh nghiệp bị đơn tự nguyện nhận mức thuế 0,69 USD/kg. Riêng mức thuế toàn quốc vẫn ở mức 2,39 USD/kg.
Tại quyết định cuối cùng, DOC cũng xác định rằng có 15 công ty không có bất kỳ giao dịch có thể rà soát nào trong giai đoạn rà soát này. Do đó, mọi chuyến hàng bị đình chỉ của các công ty này sẽ bị áp theo mức thuế suất toàn quốc của VN.
Bên cạnh đó, Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (USITC) đã ban hành kết luận trong kỳ rà soát hoàng hôn áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp túi nhựa polyethylene (PE) nhập khẩu từ một số nước trong đó có VN. Cụ thể, túi nhựa PE nhập khẩu từ VN sẽ bị giữ nguyên mức thuế đối với 2 bị đơn bắt buộc lần lượt là 52,56% và 5,28%. Riêng mức thuế với các doanh nghiệp khác là 5,28%. Ngoài mức thuế chống trợ cấp nêu trên, doanh nghiệp xuất khẩu còn phải chịu mức thuế chống bán phá giá từ 52,30 - 76,11%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.