Trung Quốc phát hiện mỏ dầu lớn ở Tân Cương

01/12/2017 20:24 GMT+7

Theo Tân Hoa xã, mỏ dầu mới chứa hơn 1 tỉ tấn dầu thô vừa được phát hiện ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc.

Phát hiện này là của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC). Nhân viên tại công ty con PetroChina của CNPC cho hay: “Đến nay, gần 1,24 tỉ tấn dầu thô đã được phát hiện với 520 triệu tấn trữ lượng đã được chứng minh”. Công ty phát hiện mỏ dầu sau 10 năm thăm dò địa chất khu vực.
Theo Reuters, các hãng dầu mỏ Trung Quốc như PetroChina và CNPC đang nỗ lực tìm kiếm, thăm dò dầu thô vì sản lượng từ các mỏ dầu trong nước đang giảm dần. PetroChina cho hay hãng tăng công suất sản xuất tại mỏ Tân Cương lên thêm 1,38 triệu tấn trong năm nay, tương đương 27.000 thùng dầu/ngày.
Trung Quốc có trữ lượng dầu thô lớn thứ 13 trên thế giới. Trữ lượng dầu thô được chứng minh lên đến 25.620 triệu thùng dầu.
Hiện tại, nước này tận dụng lợi thế giá dầu rẻ để bổ sung kho dự trữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.