Vay 330 triệu USD xây dựng Nhà máy thủy điện Trung Sơn

29/06/2011 00:00 GMT+7

Hôm qua 28.6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký thỏa thuận tài chính cho khoản vay trị giá 330 triệu USD với Ngân hàng Thế giới (WB) để xây dựng Nhà máy thủy điện Trung Sơn (Thanh Hóa).

Theo WB, nhu cầu tiêu dùng điện của Việt Nam tăng 15% mỗi năm. Do đó, thủy điện Trung Sơn với công suất 260 MW sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu gia tăng này. Thông qua dự án, WB cũng hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN) quản lý các dự án thủy điện tốt hơn, đặc biệt về an toàn và vận hành đập.

Dự án bao gồm một chương trình phát triển toàn diện để giải quyết các tác động xã hội của việc xây dựng nhà máy thủy điện và hỗ trợ cho người dân sống trong vùng. Đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng như đường, trạm điện, nhà máy nước cho người dân, hệ thống tưới nước, trường học và nhà ở trong khu tái định cư... Trung Sơn là dự án thủy điện đầu tiên WB tài trợ cho Việt Nam, với kỳ hạn vay 27 năm, trong đó có 6 năm ân hạn.

N.Trần Tâm - Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.