Vốn hóa thị trường chứng khoán bằng 53% GDP

12/06/2017 07:55 GMT+7

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 5, mức vốn hóa thị trường chứng khoán (TTCK) đạt hơn 2,4 triệu tỉ đồng, tăng 23,5% so với cuối năm 2016, tương đương 53% GDP.

Đây là mức vốn hóa cao nhất của TTCK kể từ khi ra đời đến nay. Bên cạnh đó, thanh khoản TTCK cũng là điểm nổi trội trong tháng qua. Chỉ tính riêng sàn TP.HCM, tổng giá trị giao dịch đạt 104.500 tỉ đồng, tăng mạnh 36,6% so với tháng 4. Còn tại sàn Hà Nội, tổng giá trị giao dịch cũng tăng 18% và đạt 14.300 tỉ đồng. Riêng phiên giao dịch ngày 16.5, thị trường đánh dấu mức kỷ lục về giá trị giao dịch khi đạt tổng cộng gần 7.000 tỉ đồng.
Cùng tham gia với các nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng mua ròng trong tháng 5 với giá trị khoảng 50 triệu USD. Trong đó, mua ròng 65 triệu USD cổ phiếu và bán ròng 15 triệu USD trái phiếu. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, các nhà đầu tư ngoại rất tích cực mua ròng trên TTCK với giá trị mua ròng là 885 triệu USD, gồm mua ròng 540 triệu USD trái phiếu và 345 triệu USD cổ phiếu. Tổng giá trị thị trường danh mục nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài ước đạt 23,54 tỉ USD, tăng 15,3% so với cuối năm 2016.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.