Kinh ngạc những thứ cậu bé 11 tuổi câu được từ đáy sông ở Paris

La Vi
La Vi
12/09/2021 08:31 GMT+7

Cậu bé 11 tuổi này đã câu các vật dụng kim loại ở sông Seine bằng cách sử dụng nam châm và móc, qua đó để góp phần bảo vệ môi trường .

Cậu bé cho biết: "Cháu nghĩ cháu đang làm gì đó giúp cho trái đất, mặc dù chỉ là một điều nhỏ bé thôi, nhưng ít nhất cháu đang hành động. Các bạn khác ở độ tuổi của cháu chỉ ở nhà và đá bóng thôi. Cháu 11 tuổi và cháu đang dọn dẹp cho môi trường, không phải là toàn bộ trái đất này, nhưng mà cháu đang giữ môi trường sạch sẽ".

Với những chiếc xe nặng, Raphael sẽ cần đến người lớn giúp đỡ.

Reuters

Raphael ước tính rằng cậu bé đã vớt được khoảng 300 chiếc xe đạp chỉ trong một năm rưỡi, cùng với đó là 200 chiếc xe tay ga và 100 chiếc xe đẩy để mua sắm. 
"Những chiếc xe tay ga, xe điện và xe đạp như thế này sẽ rất có hại. Bởi vì pin lithium có thể phát nổ và bốc cháy dưới nước", Raphael chia sẻ.

Những "chiến lợi phẩm" của cậu bé Raphael.

Reuters

Cậu bé nói thêm: "Mục tiêu của cháu là có thể nâng cao ý thức của mọi người để ngày càng nhiều người hành động vì môi trường. Họ có thể không nhất thiết phải dọn dẹp kênh rạch, chỉ là nhặt một mẩu thuốc lá thôi cũng được rồi".
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.