Biến đổi khí hậu tác động mạnh đến ĐBSCL

03/02/2015 05:34 GMT+7

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chiếm 12% diện tích tự nhiên của cả nước, nhưng hằng năm đóng góp 90% sản lượng gạo xuất khẩu, 60% kim ngạch thủy sản xuất khẩu và 27% GDP của cả nước. Tuy nhiên, khu vực này đang đối mặt với nhiều thách thức rất lớn liên quan đến vấn đề nguồn nước, xâm nhập mặn và những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH).

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chiếm 12% diện tích tự nhiên của cả nước, nhưng hằng năm đóng góp 90% sản lượng gạo xuất khẩu, 60% kim ngạch thủy sản xuất khẩu và 27% GDP của cả nước. Tuy nhiên, khu vực này đang đối mặt với nhiều thách thức rất lớn liên quan đến vấn đề nguồn nước, xâm nhập mặn và những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH).

Tại Diễn đàn ĐBSCL do Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp Đại sứ quán Úc tại VN, Bộ NN-PTNT, Bộ TN-MT tổ chức ngày 2.2 ở TP.HCM, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về BĐKH, nhấn mạnh: “Theo các kịch bản BĐKH, đến năm 2100 nhiệt độ trung bình năm ở VN có thể tăng khoảng 2 - 30C, mực nước biển có thể dâng 1 m. Khi đó, dự kiến khoảng 40% diện tích ĐBSCL, 11% diện tích đồng bằng sông Hồng và 3% diện tích của các tỉnh khác thuộc vùng ven biển của VN sẽ bị ngập. TP.HCM cũng bị ngập trên 20% diện tích, khoảng 10 - 12% dân số VN sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp với tổn thất khoảng 10% GDP”.

Sự can thiệp vào dòng chảy trên sông Mê Kông cũng đang khiến những tác động của BĐKH lên ĐBSCL trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt là các đập thủy điện ở Lào (Dong Sahong, Xayaburi). Theo GS Đào Xuân Học (ĐH Thủy lợi), vấn đề đáng quan tâm nhất là Campuchia có thể xây dựng công trình khống chế Biển Hồ, hiện nước này đã tiến hành thăm dò dầu khí ở Biển Hồ. Các công trình này, chỉ cần một sự cố sẽ trở thành vấn đề lớn cho khu vực ĐBSCL.

Theo Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, đến nay 13 địa phương ở ĐBSCL đã hoàn thành việc đánh giá tác động của BĐKH đến từng lĩnh vực, từng khu vực, đề xuất các giải pháp ứng phó... Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt danh mục 62 dự án ưu tiên cấp bách về BĐKH, trong đó có 17 dự án thuộc các tỉnh ĐBSCL bao gồm trồng, phục hồi rừng ngập mặn ven biển nhằm từng bước tạo đai rừng chắn sóng, chống sạt lở bờ biển... Chương trình củng cố và nâng cấp hệ thống đê biển vùng ĐBSCL dự kiến cần trên 30.500 tỉ đồng, trong đó Chính phủ đã ưu tiên bố trí vốn và huy động các nguồn lực cho khu vực này 1.573,7 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.