Chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đối diện nguy cơ bị kiện

25/11/2015 05:29 GMT+7

 

Tại phiên họp do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức bàn về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào ngày 24.11, đại diện BQL dự án trực thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) đã đề cập tình trạng chậm bàn giao mặt bằng và thúc giục các địa phương triển khai.
Trên tổng chiều dài khoảng 140 km hiện còn vướng 67 điểm (13,85 km) chưa thể bàn giao để triển khai thi công; trong đó đoạn qua Quảng Nam chiếm đến 39 điểm (hơn 8 km), tập trung ở Điện Bàn, Phú Ninh, Núi Thành.
Trước đó, chủ đầu tư cảnh báo nguy cơ bị các nhà thầu thi công khiếu kiện, cá biệt có đơn vị thi công gói thầu số 7 đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị đền bù thiệt hại. Theo tính toán của chủ đầu tư, vụ người dân xã Tam Ngọc, H.Phú Ninh đặt quan tài tại công trình đường cao tốc làm gián đoạn thi công 2 ngày hồi đầu tháng 11.2015 (Thanh Niên đã phản ánh) gây thiệt hại 90 triệu đồng/ngày. Chưa kể, dự án cũng thiếu hụt nguồn vốn phục vụ giải phóng mặt bằng, vì trong 3.196 tỉ đồng vốn cho công tác này, hiện vốn đối ứng mới bố trí được 50% (riêng năm 2015 mới cấp được 200 tỉ đồng, buộc VEC phải ứng trước 800 tỉ đồng cho các địa phương).
Tại phiên họp hôm qua, ông Trần Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, yêu cầu các địa phương Điện Bàn, Phú Ninh, Núi Thành ưu tiên giải quyết dứt điểm các điểm vướng, kịp bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trước ngày 31.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.