Du khách đến Singapore bỏ sòng bạc đi mua sắm

13/12/2016 09:35 GMT+7

Casino Singapore là hình ảnh của năm 2015. Sau khi hút khách trong nửa thập niên, các sòng bạc giờ đang mất khách vì trung tâm thương mại.

Theo Bloomberg, lần đầu tiên kể từ năm 2012 mua sắm vượt qua cờ bạc, trở thành nguồn thu lớn nhất cho ngành công nghiệp du lịch của Singapore. Số liệu chính thức của chính phủ cho thấy shopping tăng đến 44% trong sáu tháng đến hết tháng 6 so với cách đây một năm.
Điều này phần lớn có thể là nhờ du khách Trung Quốc, vì nhóm khách du lịch nước này vẫn tiếp tục thúc đà tăng trưởng cho ngành công nghiệp du lịch Singapore, theo HSBC Holdings.
Khoảng 2,1 triệu người Trung Quốc đến Singapore trong năm qua, hơn gấp đôi số lượng từng có vào năm 2009 - năm mà Singapore mở hai sòng bạc đầu tiên. Trung Quốc, Indonesia và Ấn Độ là ba nhóm khách chi tiêu hàng đầu trong quý 2/2016 khi chi cho 40% số hóa đơn. Mua sắm chiếm 1/4 tổng chi tiêu so với chỉ 18% cách đây một năm.
Du khách đến Singapore đổ nhiều tiền cho mua sắm và thuê nơi ở, bớt chi tại các sòng bạc Bloomberg
Dành phần lớn số tiền du lịch để đi mua sắm là chuyện “lần đầu tiên khách du lịch thực hiện”, chuyên gia nghiên cứu tiêu dùng và bán lẻ Erwan Rambourg tại HSBC ở Anh cho hay. Casino đã và đang là điểm hút khách du lịch Trung Quốc lớn ở Singapore. Hiện tại, vẫn phải chờ số liệu trong tương lai để xem liệu mua sắm có tiếp tục vượt qua cờ bạc hay không.
Du khách Trung Quốc chi đến 1,15 tỉ đô la Singapore (SGD), tương đương 807 triệu USD, đi mua sắm ở Singapore hồi năm ngoái. Tiền tiêu cho shopping của nhóm khách Nhật Bản và Ấn Độ lần lượt là 112 triệu SGD và 175 triệu SGD. Khách Đại lục ít chi tiền nhất cho thức ăn, chỗ ở và đây là xu hướng ít thay đổi trong năm nay.
Khách Trung Quốc đến Singapore tiết kiệm tiền thức ăn, khách sạn để đi mua sắm Bloomberg
Du lịch đang là yếu tố hỗ trợ trong thời điểm bất ổn ở đất nước phụ thuộc vào thương mại Singapore. Năm ngoái, kinh tế Singapore có tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 2009. Dù tổng số hóa đơn có tăng, số liệu chi tiêu trung bình trên mỗi du khách lại giảm một chút trong nửa đầu năm nay so với cách đây một năm.
Đây một phần là kết quả của chuyện ngày càng có nhiều người Trung Quốc đi du lịch giá rẻ. Số lượng khách theo tour giá rẻ đến Singapore sau khi hạ cánh ở Malaysia đang đi lên với mức độ thường niên vào khoảng 55%, chuyên gia Deborah Aitken thuộc Bloomberg Intelligence cho hay.
“Điều này không hoàn toàn tốt. Một số du khách như thế này đến bằng đường bộ, không như các du khách chi tiêu mạnh tay hơn đến Singapore bằng máy bay, vì thế họ tiếp cận với cả chợ giá rẻ lẫn trung tâm thương mại cao cấp của Singapore”, ông Aitken nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.