Giá dầu thô lên cao nhất trong 7 tháng

25/05/2016 15:49 GMT+7

Hôm nay 25.5, giá dầu thô tăng lên sát ngưỡng 50 USD/thùng, với dầu thô Mỹ (WTI) chạm mức cao nhất trong 7 tháng qua, sau số liệu dự trữ dầu thô của nước này trong tuần trước thấp hơn dự đoán.

Reuters cho hay, thị trường dầu thô khởi sắc sau khi chứng khoán Mỹ đi lên trong phiên 24.5, cùng với thông tin doanh số bán nhà mới của Mỹ trong tháng 4 tăng mạnh, tạo cơ sở cho niềm tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong tháng 6 tới.
Đầu giờ chiều nay 25.5 (giờ VN), giá dầu thô Mỹ WTI tăng 71 cent, lên 49,33 USD/thùng, sau phiên giao dịch trước đó tăng 54 cent. Đầu ngày 25.5, giá dầu WTI đạt mức cao nhất từ giữa tháng 10.2015 khi lên 49,45 USD/thùng.
Trong khi đó, dầu thô Brent đầu giờ chiều nay tăng 65 cent lên 49,26 USD/thùng, sau phiên trước đó tăng 26 cent, chấm dứt chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp.
Giá dầu thô được đẩy lên cao sau báo cáo của Viện Dầu khí Quốc gia Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô Mỹ giảm 5,1 triệu thùng, xuống còn 536,8 triệu thùng trong tuần trước.
Sự sụt giảm này được cho là do việc nhập khẩu dầu thô từ Canada đi xuống vì tình hình cháy rừng nghiêm trọng tại Canada khiến hoạt động bơm dầu bị ảnh hưởng. Sản lượng các hãng bơm dầu Canada mất khoảng 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, theo nhà phân tích thị trường Ben Le Brun thuộc hãng môi giới trực tuyến OptionsXpress (Sydney, Úc).
Ngoài ra, Le Brun cho rằng nền kinh tế Mỹ khởi sắc thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu cũng là tin tốt lành đẩy giá dầu đi lên.
Hiện tại các nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin dự trữ dầu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đưa ra trong hôm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.