Xử lý dứt điểm ô nhiễm làng nghề

21/04/2015 05:00 GMT+7

Hoàn thiện khung pháp lý, khắc phục sản xuất manh mún, xử lý dứt điểm ô nhiễm làng nghề... là kiến nghị tại buổi tọa đàm “Làng nghề VN: Truyền thống, thực trạng và giải pháp phát triển trong thời kỳ hội nhập” do Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổ chức ngày 20.4.

Hoàn thiện khung pháp lý, khắc phục sản xuất manh mún, xử lý dứt điểm ô nhiễm làng nghề... là kiến nghị tại buổi tọa đàm “Làng nghề VN: Truyền thống, thực trạng và giải pháp phát triển trong thời kỳ hội nhập” do Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổ chức ngày 20.4.

Báo cáo của Hội Làng nghề VN cho biết tính đến hết năm 2014 cả nước có 5.096 làng nghề và làng có nghề. Thu nhập bình quân của lao động làng nghề cao hơn lao động nông nghiệp từ 2 - 3 lần. Trong đó, riêng 1.748 làng nghề thu hút 10 triệu lao động.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ TN-MT Bùi Cách Tuyến, hiện có 104 làng nghề ô nhiễm nhất trên cả nước cần phải có kế hoạch xử lý triệt để đến năm 2020. Đặc biệt, có địa phương mức độ ô nhiễm kim loại nặng độc hại (Cr6+) cao gấp hơn 3.000 lần quy chuẩn cho phép, đây thực sự là con số đáng báo động. Chất thải của các làng nghề tái chế giấy, kim loại, nhựa, dệt nhuộm sử dụng hóa chất công nghiệp đang là vấn đề bức xúc gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các cơ sở làng nghề tổ chức lại sản xuất để tạo được sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập. Trước mắt, Hà Nội sẽ làm thí điểm mô hình HTX làng nghề đầu tiên.         

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.