Kon Tum: Chủ nhiệm UBKT đòi kiểm tra nhà lãnh đạo huyện 'không có mâu thuẫn gì'

04/04/2022 12:10 GMT+7

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đăk Hà (Kon Tum) cho rằng việc yêu cầu cung cấp hồ sơ xây dựng nhà lãnh đạo huyện là một hoạt động đơn thuần của UBKT, đồng thời khẳng định không có mâu thuẫn gì đối với lãnh đạo này.

Ngày 4.4, ông Ka Ba Thành, Bí thư Huyện ủy Đăk Hà, đã có buổi làm việc với các phóng viên để thông tin về vụ việc ông Nguyễn Thế Quyền, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đăk Hà, bị xử phạt vì hành vi hủy hoại đất.

Huyện ủy Đăk Hà tổ chức thông tin cho báo chí về vụ việc.

Đức Nhật

Ông Thành cho hay, khu vực ông Nguyễn Thế Quyền thực hiện đổ móng xây dựng thuộc đất nông nghiệp. Tuy nhiên theo quy hoạch đến tháng 6.2022, khu vực này sẽ có quyết định chuyển đổi thành đất ở đô thị. Việc xây dựng của ông Quyền cũng chỉ là xây dựng hàng rào chứ không phải xây nhà.

Theo ông Thành, việc xây dựng hàng rào của ông Quyền là không vi phạm luật. Tuy nhiên trước khi thực hiện xây dựng, với cương vị là đảng viên, ông Quyền nên báo cáo để chính quyền địa phương có thể dễ dàng quản lý.

Ông Thành cũng cho biết đang rà soát, xem xét lại việc ông Quyền ra văn bản yêu cầu cung cấp hồ sơ xây dựng của nhà ông Hà Tiến, Chủ tịch UBND huyện, có đúng luật hay không.

“Hiện nay Thường trực Huyện ủy đang xem xét lại việc ra văn bản của ông Quyền có liên quan đến kế hoạch kiểm tra nào không hoặc có liên quan đến phản ánh, ý kiến của công dân hay ai đó gửi đơn hay không. Việc kiểm tra, giám sát hằng năm đều phải có kế hoạch. Việc kiểm tra nhà bất cứ cá nhân nào buộc phải có kế hoạch. Kể cả có đơn thư khiếu nại đột xuất thì phải được sự đồng ý của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, rồi xin ý kiến tỉnh chứ huyện cũng chưa có thẩm quyền làm việc đó. Hiện tại vẫn chưa khẳng định được việc ra văn bản của ông Quyền có đúng hay không”, ông Thành nói.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Quyền khẳng định việc yêu cầu cung cấp hồ sơ xây dựng nhà của ông Hà Tiến không có trong chương trình kiểm tra, giám sát của Thường trực Huyện ủy. Tuy nhiên, UBKT có chức năng yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp các thông tin liên quan để phục vụ công tác kiểm tra giám sát.

Khu vực ông Quyền xây dựng hàng rào trên đất nông nghiệp

Đức Nhật

"Đối với công tác kiểm tra thì có chương trình, kế hoạch kiểm tra hằng năm. Riêng kiểm tra dấu hiệu vi phạm thì không nhất thiết phải theo kế hoạch kiểm tra. Phát hiện vi phạm chỗ nào kiểm tra chỗ đó", ông Quyền nói.

Khi được hỏi tại sao chỉ kiểm tra nhà ông Hà Tiến và việc xây nhà của ông Tiến có dấu hiệu vi phạm hay không, ông Quyền cho rằng đây chỉ là một hoạt động đơn thuần của UBKT. Ông Quyền cũng khẳng định không có mâu thuẫn gì đối với ông Tiến.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng cuối tháng 3, ông Quyền đã tiến hành san ủi, xây dựng móng tường rào trên mảnh đất nông nghiệp rộng hơn 300 m2, tại tổ dân phố 2A, thị trấn Đăk Hà. Ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND thị trấn đã tiến hành nhắc nhở và yêu cầu ông Quyền tạm dừng việc xây dựng.

Đến ngày 30.3, ông Quyền bất ngờ ký văn bản yêu cầu chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cung cấp các hồ sơ xây dựng công trình nhà của ông Hà Tiến tại thôn 5 (xã Hà Mòn, H.Đăk Hà).

Trong thực tế, nhà ông Hà Tiến đã được xây dựng từ năm 2008. Khu vực ông Tiến xây nhà thuộc đất ở tại nông thôn và đã được cấp giấy phép xây dựng.

Ngày 1.4, UBND thị trấn Đắk Hà đã ra quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với ông Quyền do có hành vi hủy hoại đất theo khoản 1 điều 15 Nghị định 91/2019/NĐ-CP. Ông Quyền bị lập biên bản xử phạt do tự ý cho san ủi mặt bằng, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ngoài ra, UBND thị trấn Đăk Hà cũng yêu cầu ông Quyền khôi phục hiện trạng đất ban đầu trong vòng 90 ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.