Kon Tum: Lâm tặc phá rừng ở Măng Đen, chỉ cưa lấy phần gốc cây

11/03/2022 15:01 GMT+7

Thời điểm lực lượng chức năng ở H.Kon Plông (Kon Tum) kiểm tra vụ phá rừng, một phần gỗ đã bị lấy đi, hiện trường còn lại 33 lóng gỗ với tổng khối lượng khoảng 36,3 m 3 .

Ngày 11.3, Hạt Kiểm lâm H.Kon Plông (Kon Tum) cho biết đã chuyển hồ sơ vụ phá rừng trái phép tại tiểu khu 486 (TT.Măng Đen, H.Kon Plông) sang công an huyện để điều tra, xử lý.

Hiện trường vụ phá rừng

đức nhật

Trước đó, ngày 3.3, lực lượng kiểm lâm kiểm tra khu vực rừng ở khoảnh 2, tiểu khu 486, phát hiện 26 cây gỗ bị cưa hạ, đường kính gốc từ 30 - 80 cm, thuộc nhóm 5.

Thời điểm kiểm tra, một phần gỗ đã bị lấy đi, hiện trường còn lại 33 lóng gỗ với tổng khối lượng khoảng 36,3 m3. Hiện vẫn chưa xác định được nghi phạm. Khu vực rừng bị phá do UBND TT.Măng Đen quản lý.

Ngay sau đó, kiểm lâm H.Kon Plông phối hợp với Công an huyện, Viện KSND huyện, UBND thị trấn tổ chức khám nghiệm hiện trường làm cơ sở cho việc khởi tố vụ án theo quy định. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định số gỗ trên thuộc chủng loại xoan mộc, bời lời vàng, cây máu chó.

Các nghi phạm chỉ cưa hạ lấy phần gốc cây từ dưới mặt đất lên ngang ngực, gỗ và cành nhánh còn bỏ tại hiện trường. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, các nghi phạm khai thác gốc rễ để làm tượng gỗ mỹ nghệ.

Những thân gỗ bị cưa hạ nằm la liệt

đức nhật

Chi cục Kiểm lâm Kon Tum cho biết, khi phát hiện vụ việc phá rừng, lực lượng chức năng đã mật phục nhiều ngày để chờ lâm tặc quay lại chở gỗ vi phạm nhằm bắt quả tang nhưng không thấy nghi phạm đến chở gỗ vi phạm đi. Sau đó lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.