Kỳ lạ: Cô gái bị dị ứng trọng lực, cứ đứng là xỉu

Trà Linh
Trà Linh
17/09/2022 10:05 GMT+7

Một phụ nữ 28 tuổi phải nằm trên giường gần như 23 giờ/ngày vì không thể đứng lâu hơn 3 phút.

Trang tin Insider mới đây cho hay cô Lyndsi Johnson (28 tuổi, sống tại Mỹ) gần như phải nằm trên giường đến 23 giờ/ngày vì không thể đứng lâu hơn 3 phút. Nữ bệnh nhân đã mắc một hội chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp, khiến tim đập nhanh một cách bất thường khi đứng.

Các bác sĩ gọi căn bệnh trên là hội chứng nhịp tim nhanh tư thế đứng (POTS). Người mắc bệnh này sẽ có nhịp tim tăng nhanh đột ngột khi thay đổi tư thế, từ nằm hoặc ngồi sang đứng dậy. Nhiều trường hợp nhịp tim có thể vượt quá 120 nhịp/phút.

SHUTTERSTOCK

Cụ thể, cô Johnson nói rằng bản thân cảm thấy như đang bị dị ứng với trọng lực. Khi đứng lâu hơn 3 phút, cô sẽ bắt đầu nôn mửa, choáng váng và có thể ngất xỉu.

Nữ bệnh nhân này đã được chẩn đoán mắc POTS vào tháng 2 năm nay, gần 7 tháng sau khi các triệu chứng ban đầu - vốn rất khó xác định rõ bệnh lý - như choáng váng, buồn nôn không rõ nguyên nhân, hay quên, thường xuyên uể oải, mắt mờ… bắt đầu xuất hiện.

Cô Johnson kể lại càng về sau, triệu chứng bệnh càng trở nặng. Khoảng 2 năm gần đây, cô ngất xỉu thường xuyên. “Tôi có thể ngất xỉu ở bất cứ đâu, cả khi đi mua sắm hay tập thể dục. Tôi thậm chí còn ngất đi sau khi một con chó sủa tôi”, cô Johnson nói.

Lúc bệnh tình nặng nhất, cô Johnson có thể ngất xỉu tới 10 lần một ngày. Cô cũng cho hay căn bệnh khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn.

Hiện tại, cô Johnson đang được các bác sĩ tích cực điều trị bằng thuốc và vật lý trị liệu. Cô cũng được khuyến khích điều chỉnh chế độ ăn - ưu tiên thức ăn lỏng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.