Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Bộ đội biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu

Lê Hiệp
Lê Hiệp
13/01/2022 20:18 GMT+7

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã quyết định kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do những sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông cáo từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư, tại kỳ họp thứ 11 (12 - 13.1), Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và ông Nguyễn Hùng Sơn (thượng tá), Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh.

Kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư

UBKT T.Ư cho rằng, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vi phạm nguyên tắc của Đảng và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có lãnh đạo chủ chốt và chỉ huy các đơn vị trực thuộc thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu.

Theo UBKT T.Ư, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và lực lượng BĐBP.

Từ đó, UBKT T.Ư quyết định kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và các ông Nguyễn Hùng Sơn, thượng tá, Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng; ông Đinh Quốc Tuấn, đại tá, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy và ông Nguyễn Văn Tiến, đại tá, Đảng ủy viên, Phó chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

UBKT T.Ư cũng quyết định kỷ luật khiển trách ông Bùi Nam Đĩnh, đại tá, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy; ông Đào Quang Hiển, đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng; ông Trần Văn Trường, đại tá, Đảng ủy viên, Phó chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nguyễn Quốc Hùng, đại tá, Đảng ủy viên, Phó chỉ huy trưởng BĐBP TP.HCM, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

UBKT T.Ư cũng quyết định khai trừ ra khỏi Đảng ông Lương Văn Hoan, trung tá, Chi ủy viên Phòng Hậu cần, Trưởng ban Tài chính, BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

UBKT T.Ư đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Phong, đại tá, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

UBKT T.Ư yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và chỉ đạo, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các vi phạm nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.