Kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Lê Quang Đạo

01/11/2021 07:05 GMT+7

Ông Lê Quang Đạo, tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện, sinh ngày 8.8.1921 tại xã Đình Bảng, nay là P.Đình Bảng, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Công bố thành lập thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh


Tối 31.10, tại TX.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Lê Quang Đạo; tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ công bố thành lập TP.Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và đọc diễn văn kỷ niệm.

Tham dự lễ kỷ niệm có: nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa…

Đọc diễn văn kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Lê Quang Đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã điểm lại quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp của ông Lê Quang Đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc…

Ông Lê Quang Đạo, tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện, sinh ngày 8.8.1921 tại xã Đình Bảng, nay là P.Đình Bảng, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tại Quốc hội khóa VIII (1987 - 1992), Quốc hội khóa đầu tiên của thời kỳ đổi mới, ông Lê Quang Đạo được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Năm 1993, kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Quốc hội khóa VIII, ông Lê Quang Đạo được cử làm Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc VN; năm 1994 ông được Đại hội lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc VN bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại buổi lễ, sau khi Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường công bố Nghị quyết số 387/NQ-UBTVQH15 thành lập TP.Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tặng hoa chúc mừng tới lãnh đạo TX.Từ Sơn. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1.11.2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.