Kỷ niệm 75 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa

19/02/2022 13:55 GMT+7

75 năm trước, Bác Hồ lần đầu tiên về thăm tỉnh Thanh Hóa , và giao nhiệm vụ xây dựng “tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”.

Ngày 19.2, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20.2.1947 - 20.2.2022), đồng thời biểu dương, khen thưởng công dân, tập thể kiểu mẫu.

Bức tranh vẽ lại khung cảnh Bác Hồ nói chuyện với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ở Rừng Thông (nay là TT.Rừng Thông, H.Đông Sơn, Thanh Hóa) 75 năm trước

Minh Hải

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, và lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Sau khi ôn lại kỷ niệm 4 lần Bác Hồ về thăm Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã nêu bật những thành quả tỉnh Thanh Hóa đã đạt được sau 75 năm Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, và việc thực hiện nhiệm vụ của Bác Hồ giao “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”.

Theo ông Hưng, sau khi kết thúc chiến tranh, bằng ý chí, quyết tâm và sức lao động sáng tạo của người dân Thanh Hóa, đã tạo nên nhiều thành tích vượt bậc, kinh tế tăng trưởng nhanh; đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Dẫn chứng cụ thể là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Thanh Hóa đạt 10,3%/năm. Đặc biệt, trong năm 2021, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng kinh tế tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ vững đà tăng trưởng, GRDP đạt 8,85%, quy mô GRDP đứng thứ 8 cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng bằng khen cho cá nhân, tập thể kiểu mẫu

Minh Hải

Từ kết quả đã đạt được, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tin tưởng tỉnh này sẽ ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực, từng bước khẳng định được vị thế trong khu vực bắc Trung bộ, nam đồng bằng Bắc bộ và cả nước.

Mục tiêu của tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc, và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, để sớm hiện thực hóa mong muốn của Bác Hồ khi lần đầu tiên Bác về thăm.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 16 thôn, bản, tổ dân phố và xã, phường; 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; và 18 công dân và gia đình kiểu mẫu.

Cũng tại lễ kỷ niệm, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, phát động phong trào thi đua năm 2022 trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.