‘Lá chắn xanh’ che mưa cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT

07/07/2022 18:47 GMT+7

Nhiều ‘lá chắn xanh’ không quản mưa gió, cầm dù che mưa cho thí sinh ra khỏi điểm thi vì cơn mưa lớn kéo đến sau buổi thi môn toán.

Kết thúc bài thi môn toán thì cơn mưa chiều cũng kéo đến khiến phụ huynh và thí sinh “chôn chân” tại chỗ. Những “lá chắn xanh” là các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại điểm trường THPT Hùng Vương (Q.5, TP.HCM) nhanh chóng lấy ô, đứng thành hàng dài tạo nên “mái che” cho thí sinh di chuyển ra cổng trường.

Tình nguyện viên đứng thành hàng dài từ đoạn mái hiên Trường THPT Hùng Vương (Q.5, TP.HCM) đến cổng trường để tạo thành “mái hiên” cho đoạn di chuyển ngoài trời

THANH DUNG

Phụ huynh không được phép vào cổng trường, do đó, tình nguyện viên sẽ làm nhiệm vụ “hộ tống” các em ra đến xe phụ huynh

THANH DUNG

Tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (Q.11, TP.HCM), do số lượng ô có hạn nên các tình nguyện viên không thể hỗ trợ được hết các thí sinh, một số em bị ướt trong quá trình ra về.

Tình nguyện viên liên tục ra vào vì lượng thí sinh cần về gấp do bố mẹ đang chờ bên ngoài

THANH DUNG

Theo thí sinh, việc chờ tạnh mưa đôi khi sẽ gây cản trở nếu mưa lớn kéo dài, gây ngập đường và khó về nhà

THANH DUNG

Đứng trú mưa chờ phụ huynh đến đón, thí sinh Nguyễn Huy Hoàng (học sinh Trương Vĩnh Ký) nhận xét: “So với môn văn buổi sáng có phần khá nhẹ nhàng thì đề toán chiều nay lại thử thách hơn. Từ câu 40 trở đi, em bắt đầu rối, có những lúc hơi mất bình tĩnh nhưng may mắn vẫn làm bài ổn”.

Khi vừa bước ra khỏi phòng thi, các thí sinh ở điểm Trường THCS Lê Quý Đôn gặp phải cơn mưa

Kim Ngọc Nghiên

Các thí sinh ra về nhờ sự hỗ trợ của các tình nguyện viên

Kim Ngọc Nghiên

Tại điểm thi trường THCS Đồng Khởi, quận Tân Phú, TP.HCM trời cũng đổ mưa khiến cho các thí sinh phải vất vả trong thời gian ra về. Tất cả các tình nguyện viên đã làm việc hết tốc lực để có thể giúp đỡ các thí sinh không bị ướt.

Bài thi toán chiều nay có phần thách thức hơn nên các thí sinh tại điểm trường này cũng có phần lo lắng hơn so với buổi sáng.

Tình nguyện viên biến công thức toán thành thơ để cổ vũ thí sinh

Đứng dưới ô của tình nguyện viên, Nguyễn Phước Bảo An (học sinh Trường THPT Trần Cao Vân) chia sẻ: “Buổi sáng thi môn văn, em có phần tự tin hơn vì có thể tự tin đạt tầm 7,5 điểm. Còn môn toán chiều nay có phần khó nhằn, em mất rất nhiều thời gian ở những câu hình học. Em nghĩ mình hoàn thành tầm 60 đến 70% bài thi”.

Chỉ cần thí sinh có nhu cầu ra về, tình nguyện viên sẽ che ô cho thí sinh và “trao” tận tay phụ huynh

thanh dung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.