Lãi suất cơ bản ngân hàng Nga giảm mạnh còn 14% để chặn đà suy thoái, lạm phát

La Vi
La Vi
30/04/2022 19:35 GMT+7

Ngân hàng trung ương Nga hôm 29.4 đã bất ngờ hạ lãi suất chủ yếu xuống còn 14% và cho biết có khả năng sẽ còn cắt giảm hơn nữa trong năm nay trong nỗ lực kiểm soát nền kinh tế đang đi xuống và lạm phát tăng cao.

Ngân hàng trung ương đã họp sau khi bất ngờ cắt giảm lãi suất chủ yếu xuống 17% vào đầu tháng 4.

Vài ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24.2, ngân hàng trung ương Nga đã khẩn cấp tăng lãi suất cơ bản từ 9,5% lên 20%. Động thái cắt giảm lãi suất hôm 29.4 đã vượt quá kỳ vọng trước đó.

Ngân hàng trung ương Nga

reuters

Thống đốc Elvira Nabiullina nói vẫn còn dư lượng để tiếp tục giảm lãi suất chủ yếu trong năm nay. Bà nói ổn định vật giá sẽ là ưu tiên cho chính sách tiền tệ, vì đây là điều thiết yếu để đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định.

Các nhà phân tích dự đoán Nga sẽ cần lãi suất thấp hơn trong bối cảnh suy thoái kinh tế đe dọa sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp cấm vận chưa từng có, khiến Nga phải áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn.

Một cuộc thăm dò của Reuters hôm 29.4 cho thấy Nga dự kiến sẽ giảm lãi suất chính xuống 10,5% vào cuối năm do đồng rúp tăng giá nhằm hạn chế rủi ro lạm phát, đồng thời đưa nền kinh tế vượt qua mức suy giảm mạnh nhất kể từ những năm sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991.

Cũng theo Ngân hàng trung ương, nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Nga sẽ giảm 8-10% trong năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.