Lái xe 1.400 km tìm nơi chữa bệnh cho chó cưng

Khánh An
Khánh An
28/08/2022 13:33 GMT+7

Một phụ nữ tại Quảng Đông ( Trung Quốc ) đã lái xe 1.400 km đến Thượng Hải để tìm bác sĩ chữa bệnh cho chú chó 5 năm tuổi.

Nhiều cư dân mạng cho rằng Khâu Khâu là một chú chó may mắn khi gặp người chủ yêu thương

ảnh chụp màn hình scmp

Tờ South China Morning Post ngày 28.8 đưa tin một phụ nữ ở miền nam Trung Quốc đã lái xe vượt 1.400 km đến Thượng Hải để tìm nơi chữa bệnh tốt nhất cho chú chó cưng, sau khi nó có triệu chứng bị liệt và các bác sĩ thú y địa phương từ chối chữa trị.

Người phụ nữ họ Trần tại thành phố Đông Hoản (tỉnh Quảng Đông) vừa trải qua cuộc hành trình xuyên quốc gia với chú chó 5 tuổi tên Khâu Khâu trong tháng 8, theo mạng chia sẻ video 021 Video ở Trung Quốc.

Khâu Khâu nhiễm virus parvo và virus corona ở Chó kể từ khi được nhận nuôi khi mới 2 tháng tuổi. “Tôi không nghĩ nó bị liệt nhanh đến vậy sau khi bị suy thận”, theo cô Trần.

Dù Khâu Khâu cần được hỗ trợ y tế thường trực, cô cho biết mình chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Khi phát hiện Khâu Khâu bị liệt hồi đầu tháng, cô tìm mọi nỗ lực chữa trị cho nó tại Đông Hoản và Quảng Châu.

Các phòng khám thú ý địa phương cho biết trường hợp của Khâu Khâu là không có hy vọng. Tuy nhiên, cô Trần không chấp nhận và quyết định chở chú chó cưng đến Thượng Hải với hy vọng tìm được bác sĩ có thể chữa trị cho nó.

Sau khi chi hơn 10.000 nhân dân tệ (34 triệu đồng) chữa trị cho Khâu Khâu, cô Trần cho biết vẫn sẽ cố gắng dù hy vọng mong manh nhất

ảnh chụp màn hình scmp

Sau khi lái xe vượt 1.400 km chở Khâu Khâu đến Thượng Hải, cô đưa nó đến một bệnh viện thú ý để khám tổng quát. Các bác sĩ đưa ra kết quả chẩn đoán khác.

Cô Trần không giải thích chi tiết nhưng cho biết mình đang áp dụng kế hoạch điều trị của một bác sĩ ở Thượng Hải. Cô đã chi hơn 10.000 nhân dân tệ (34 triệu đồng) chi phí y tế cho Khâu Khâu trong đợt này và đã có dấu hiệu tích cực khi Khâu Khâu có thể ngồi dậy.

“Trừ cha mẹ tôi thì nó đã ở cùng tôi lâu nhất. Dù có hy vọng mong manh nhất, tôi vẫn chữa cho nó”, cô chia sẻ.

Câu chuyện nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội và cô Trần được nhiều người khen ngợi là người chủ mẫu mực của thú cưng.

Số liệu cho thấy trong năm ngoái, số người nuôi thú cưng ở Trung Quốc đạt 68,44 triệu, chủ yếu là nuôi chó, mèo. Con số này là 62,94 triệu vào năm 2020 và 62,8 triệu vào năm 2019.

Lợn rừng 'đại náo' nhiều thành phố Tây Ban Nha, thú ý phải ra tay
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.