Lái xe máy sang đường ẩu, người đàn ông thoát chết nhờ… 'bỏ của chạy lấy người'

21/12/2022 10:30 GMT+7

Lái xe máy rẽ trái sang đường tại ngã 3 nhưng không chú ý quan sát xe tải đang lao tới, người đàn ông suýt phải trả giá bằng mạng sống nếu không nhanh chân… “bỏ của chạy lấy người’.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người “thót tim”, khi một người đàn ông điều khiển xe máy sang đường ẩu, suýt bị xe tải đâm trúng.

Lái xe máy sang đường ẩu, người đàn ông thoát chết nhờ… "bỏ của chạy lấy người"

facebook

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 12 giờ ngày 17.12.2022 trên đường Thiên Đức, đoạn qua địa bàn thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô lưu thông phía sau, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên đường Thiên Đức. Khi đến khu vực ngã ba rẽ lên Cầu Đuống (gần Trạm xăng dầu 87), phía trước xuất hiện một xe máy do người đàn ông điều khiển đang băng sang đường.

Đáng nói, do thiếu quan sát và cẩu thả, người đàn ông không phát hiện một xe tải màu xanh đang lao tới ở chiều ngược lại. Hậu quả, xe máy sau đó bị xe tải cán trúng. Mặc dù vậy, người đàn ông đã nhanh chân bỏ xe chạy vào lề đường, may mắn thoát chết trong gang tấc.

Tình huống sang đường ẩu suýt khiến người đàn ông phải trả giá bằng mạng sống

Đoạn video ghi lại toàn bộ tình huống sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều một phen “hú vía”, đồng thời tỏ ra vô cùng bức xúc với cách lái xe tham gia giao thông quá ẩu và liều lĩnh của người đàn ông này.

Facebook Nguyen Quang bình luận: “Sang đường mà rẽ kiểu sợ thế”. Tài khoản Vũ Hưng Trần phẫn nộ: “Toàn đi sang trái đường, cứ như đường một chiều vậy”. Nick name Toan Nguyen: “Thói quen đi xe không nhường đường, cướp đường, cắt mặt xe ngược chiều khi rẽ trái. Kiến thức tối thiểu mà không biết, thoát chết là may”.

Trong khi đó, facebook Pham Anh Quang bày tỏ: “Chỗ này rất nhiều xe ôm cua trái, lấn làn ngược chiều bên trái để đi lên dốc Cầu Đuống mà không ý thức được việc đi sai phần đường, gây tiềm ẩn tai nạn giao thông”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.