Lạm dụng thuốc giảm đau, người đàn ông bị thủng dạ dày, sốc nhiễm trùng

Lê Cầm
Lê Cầm
16/09/2024 09:56 GMT+7

Ông D.V.Q (50 tuổi, ngụ Long An) nhập viện vì đau hai vùng chân hai bên và đau vùng thượng vị. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị thủng loét dạ dày gây sốc nhiễm trùng.

Tiếp nhận người bệnh tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM), các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm và chụp MSCT bụng 160 lát cắt, phát hiện lỗ thủng ở dạ dày. Thăm khám bụng bệnh nhân, bác sĩ nhận thấy hơi tự do ở bụng, ấn đau khắp bụng. Tình trạng bệnh của bệnh nhân càng diễn tiến nặng hơn với biểu hiện mạch nhanh và huyết áp thấp, cần sử dụng thuốc vận mạch.

Khai thác bệnh sử, người nhà cho biết ông Q. có tiền sử viêm loét dạ dày do dùng thuốc giảm đau xương khớp kéo dài và không được điều trị thích hợp.

Ngày 16.9, thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Minh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, cho biết bệnh nhân bị loét dạ dày do dùng thuốc giảm đau lâu ngày, kèm với bệnh lý đái tháo đường kiểm soát kém, nhập viện trong tình trạng rất nặng là sốc nhiễm trùng.

"Hơn nữa, vị trí lỗ thủng lớn, bờ ổ loét xơ chai nên quá trình khâu lỗ thủng gặp không ít khó khăn, nguy cơ xì rò cao. May mắn là bệnh nhân được cấp cứu và điều trị kịp thời, tình trạng này nếu để lâu hơn chút nữa sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong", bác sĩ Tuấn cho hay.

Lạm dụng thuốc giảm đau, người đàn ông bị thủng dạ dày, sốc nhiễm trùng- Ảnh 1.

Các bác sĩ khâu lỗ thủng dạ dày cho bệnh nhân

ẢNH: A.N

Các bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn liên chuyên khoa (bao gồm các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Ngoại tổng quát, Chỉnh hình vi phẫu) và quyết định mổ khẩn, mở bụng làm sạch ổ nhiễm trùng, khâu lỗ thủng.

Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp mổ phát hiện bệnh nhân bị thủng lỗ lớn ở dạ dày, bờ xơ chai đường kính lỗ thủng 3 cm, nghĩ do viêm loét do lạm dụng thuốc giảm đau NSAIDs. Các bác sĩ đã tiến hành khâu lỗ thủng dạ dày, mở dạ dày giải áp, mở thông hỗng tràng nuôi ăn.

Sau mổ, bệnh nhân được chuyển qua khoa Hồi sức tích cực để theo dõi, khi tình trạng ổn chuyển về khoa Ngoại tổng quát để điều trị tiếp bằng kháng sinh phổ rộng, dinh dưỡng tích cực.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định, sinh hoạt bình thường, không còn đau bụng.

Từ trường hợp của bệnh nhân Q., bác sĩ Tuấn khuyến cáo người dân không nên tự ý sử dụng thuốc giảm đau. Người dân khi bị bệnh cần đến bệnh viện thăm khám để kê đơn thuốc theo toa kê của bác sĩ, tránh những biến chứng thủng hoặc xuất huyết nếu dạ dày bị loét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.