Làm gấp kè tạm để ngăn triều cường xâm thực nhà dân

Đức Huy
Đức Huy
02/01/2019 13:21 GMT+7

Chỉ trong 3 ngày, triều cường đã xâm thực, đánh sập 4 nhà dân ở KP.Bạch Đằng, P.6, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) nên chính quyền đã khẩn trương làm kè tạm bảo vệ khu dân cư này.

[VIDEO] Nỗi sợ hãi mất hết tài sản cả đời tích cóp vì triều cường
Sáng 2.1, ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa, cho biết 3 ngày qua triều cường đã tấn công, đánh sập 4 nhà dân và uy hiếp hơn 20 hộ dân sống ở khu dân cư KP.Bạch Đằng (P.6, TP.Tuy Hòa).
Những căn nhà bị triều cường đánh sập chỉ còn những bức tường nằm ngổn ngang Ảnh: Đức Huy

Theo ông Kha, trước mắt UBND TP.Tuy Hòa xử lý cấp bách bằng phương án làm gấp kè tạm để đảm bảo tài sản, tránh thiệt hại cho bà con.

UBND TP.Tuy Hòa chủ trương di dời người dân về nhà người thân hoặc di dời về trụ sở của UBND P.6; đồng thời khẩn trương gia cố kè tạm để giảm bớt cường độ sóng uy hiếp đến các hộ dân này.

Những căn nhà có nguy cơ bị triều cường nuốt chửng Ảnh: Đức Huy

Theo quy hoạch, toàn bộ khu dân cư này sẽ di dời, tái định cư nơi khác để nhường lại cho TP.Tuy Hòa đầu tư dự án công viên đi bộ ven biển, tạo bộ mặt đô thị để phát triển du lịch cho TP.Tuy Hòa.

Dùng đá gia cố tạm để bảo vệ tài sản cho dân Ảnh: Đức Huy

Ông Kha cho biết thêm UBND tỉnh Phú Yên đã giao cho Ban quản lý đầu tư của tỉnh Phú Yên xây kè. UBND TP.Tuy Hòa sẽ di dời toàn bộ các hộ bà con các hộ đoạn từ HTX Quyết Tâm đến cảng cá P.6.

Hiện nay, theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, các hộ bị uy hiếp trực tiếp của đợt triều cường vừa rồi sẽ được UBND TP.Tuy Hòa di dời để đảm bảo tính mạng, tài sản cho bà con.

Khẩn trương gia cố để bảo vệ Trạm hải đăng P.6, TP.Tuy Hòa Ảnh: Đức Huy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.