Làm rõ mô hình xây dựng trung tâm tài chính lớn của Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
24/11/2021 09:33 GMT+7

Hôm qua 23.11, phát biểu tiếp thu các ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri 5 quận của TP.Đà Nẵng để báo cáo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị , Thường trực Ban Bí thư, cho biết Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến sự phát triển của TP.Đà Nẵng.

Năm 2019, trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) 33, Bộ Chính trị tiếp tục ra NQ 43 về xây dựng, phát triển TP.Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong NQ 43, Bộ Chính trị đã nêu rõ, cụ thể quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của TP.Đà Nẵng.

Theo Thường trực Ban Bí thư, hiện nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đang chuẩn bị đề án xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính lớn của cả nước và khu vực theo tinh thần NQ 43. Tuy nhiên, cần phải làm rõ mô hình, vận hành theo cơ chế nào, pháp luật và cơ chế chính sách đã đủ để hình thành trung tâm tài chính…

“Sắp tới, khi Đà Nẵng làm xong với các cơ quan chức năng có thẩm quyền, tùy theo mức độ chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo để hiện thực hóa NQ 43 đã đề ra”, ông Thưởng cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.