Lampard giải cứu thành công Everton trong cuộc đua nghẹt thở trụ hạng Ngoại hạng Anh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/05/2022 05:39 GMT+7

Everton đã có màn lội ngược dòng kịch tính sau 2 bàn thua để bảo toàn trụ hạng Ngoại hạng Anh mùa này với chiến thắng 3-2 trước vị khách Crystal Palace ở vòng 37 diễn ra rạng sáng nay (20.5).

Đội bóng của HLV Frank Lampard đã phục hồi sau 2 lần để thủng lưới trong hiệp 1 khi Michael Keane và Richarlison ghi bàn sau giờ nghỉ giải lao, tiếp đó Dominic Calvert-Lewin ấn định chiến thắng 3-2 cho Everton, châm ngòi cho những màn ăn mừng cuồng nhiệt tại sân Goodison Park.

Everton đã ngược dòng trụ hạng thành công

AFP

Sau một trận chiến căng thẳng để tránh rớt khỏi giải đấu hàng đầu nước Anh lần đầu tiên kể từ năm 1954, Everton cuối cùng có thể thư giãn khi giải vẫn còn 1 trận. Sự trở lại đáng kinh ngạc của họ ít nhiều mang dấu ấn của Lampard kể từ khi huyền thoại của Chelsea tiếp quản vào tháng 1, thời điểm Everton phải đối mặt với nguy cơ rớt hạng.

Sau trận thắng Crystal Palace, Everton đang hơn nhóm xuống hạng 4 điểm và chắc suất ở lại Ngoại hạng Anh mùa tới. Burnley và Leeds sẽ cạnh tranh ở vòng cuối để tránh tấm vé rớt hạng còn lại của mùa này sau Watford và Norwich.

HLV Lampard có công lớn trong việc giúp Everton trụ hạng

AFP

"Chính bản chất của CLB này, những người hâm mộ và các cầu thủ đã giúp chúng tôi vượt qua. Các cầu thủ đã làm những điều không thể tin được. Người hâm mộ đã nâng họ lên và chúng tôi đã tạo ra một đêm đặc biệt trong lịch sử của Everton. Tinh thần của CLB rất cao. Tôi bị choáng ngợp", HLV Lampard nói sau trận.

Ở các trận khác, Burnley tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ với trận hoà 1-1 quý giá trên sân Aston Villa. Kết quả này giúp Burnley có 35 điểm như Leeds nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

CĐV Everton tràn xuống sân ăn mừng như thể họ vừa vô địch

AFP

Burnley sẽ tiếp đón Newcastle trong trận đấu vòng cuối vào ngày 22.5, trong Leeds hành quân đến sân Brentford.

Chelsea đảm bảo vị trí thứ 3 với trận hòa 1-1 trước Leicester tại sân nhà Stamford Bridge. Với lợi thế hơn hẳn về hiệu số bàn thắng bại so với đội xếp thứ 4 là Tottenham, đội kém họ 3 điểm, Chelsea không còn phải lo nghĩ đến vòng cuối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.