Lấn chiếm đất rừng trên Đồi lộng gió Đà Lạt bị xử phạt 4 triệu đồng

20/10/2021 15:16 GMT+7

Tái lấn chiếm 150 m 2 đất lâm nghiệp tại Đồi lộng gió, TK 266B do Ban Quản lý rừng Lâm Viên đang quản lý, bà T.T.T. bị xử phạt 4 triệu đồng.

Ngày 20.10, UBND P.3, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với bà T.T.T. (ngụ đường Lê Hồng Phong, P.4, TP.Đà Lạt) về hành vi tái lấn chiếm 150 m2 đất lâm nghiệp tại Đồi lộng gió, TK 266B do Ban Quản lý rừng Lâm Viên (Ban QLRLV) đang quản lý.

Lấn chiếm 150 m2 đất lâm nghiệp, bà T.T.T. bị xử phạt 4 triệu đồng và bị buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu

LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 28.9 UBND P.3 (Đà Lạt) phối hợp với Ban QLRLV và Hạt Kiểm lâm Đà Lạt lập biên bản việc bà T. tái lấn chiếm đất rừng trên Đồi lộng gió, tại vị trí lô C, khoảnh 2, TK 266B do Ban QLRLV đang quản lý, với diện tích khoảng 150 m2. Tại hiện trường, đất rừng được rào bao quanh để trồng cây hoa màu.

UBND P.3 yêu cầu bà T. tháo dỡ hàng rào tạm, có trách nhiệm khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, đồng thời cam kết không được tái lấn chiếm tại vị trí nói trên.

Họa đồ vị trí đất vi phạm tại Đồi lộng gió, TK 266B

Ban QLRLV

Liên quan đến việc lấn chiếm đất lâm nghiệp và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên Đồi lộng gió của bà T., nhiều lần Báo Thanh Niên đã phản ánh.

Cụ thể ngày 9.1.2020, UBND TP.Đà Lạt cấp “sổ đỏ” hơn 200 m2 đất ở lâu dài cho bà T. ngay lối đi chung tại rừng thông phòng hộ trên Đồi lộng gió. Trên lối đi chung có ngôi nhà hơn 60 m2 xây dựng trái phép. Sau khi lập đoàn kiểm tra, Thanh tra TP.Đà Lạt có báo cáo việc cấp “sổ đỏ” đất ở lâu dài cho bà T. tại thửa đất 998, tờ bản đồ số 29 (D94-III), TK 266B là không bảo đảm theo quy định, không đủ điều kiện được cấp, khiến người dân bất bình.

Ngôi nhà xây dựng trên lối đi chung ở Đồi lộng gió (tháng 6.2020 và tháng 1.2021)

lâm viên

Đến ngày 11.9.2020, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, ký thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà T. Tuy nhiên, dù đã có quyết định thu hồi “sổ đỏ” do cấp sai, nhưng bà T. vẫn ngang nhiên lấn chiếm đất rừng phòng hộ nội ô khoảng 1.000 m2, xây bờ kè đá bao quanh, trồng cây, cơi nới nhà kho làm quán cà phê sân vườn…

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, ngày 17.11.2020, lãnh đạo TP.Đà Lạt chỉ đạo Ban QLRLV phối hợp với lực lượng kiểm lâm và UBND P.3 giải tỏa nóng việc bà T. lấn chiếm khoảng 1.000 m2 đất rừng phòng hộ tại Đồi lộng gió.

Giải tỏa nóng việc bà T. lấn chiếm đất lâm nghiệp trên Đồi lộng gió (tháng 11.2020)

LÂM VIÊN

Liên quan đến việc cấp sổ đỏ hơn 200 m2 đất lâm nghiệp thành đất ở lâu dài trên Đồi lộng gió, Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt có văn bản giao Phòng Nội vụ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm 4 cá nhân có liên quan. Trước đó, ngày 13.5.2021, UBND TP.Đà Lạt ra văn bản số 2858/UBND-NC giao cho UBND P.3 xây dựng kế hoạch tiến hành cưỡng chế đối với phần diện tích cơi nới để tạo mặt bằng kinh doanh cà phê WinHill tại khu vực Đồi lộng gió của bà T.

TP.Đà Lạt yêu cầu UBND P.3 cưỡng chế đối với phần diện tích cơi nới để tạo mặt bằng kinh doanh cà phê WinHill tại khu vực Đồi lộng gió

LÂM VIÊN

Thế nhưng, gần đây bà T. lại tái lấn chiếm 150 m2 đất lâm nghiệp tại Đồi lộng gió và bị cơ quan chức năng lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.