Lần đầu cùng đoạt chung HCV

14/02/2014 03:00 GMT+7

Hai nữ VĐV Dominique Gisin (Thụy Sĩ) và Tina Maze (Slovenia) đã đi vào lịch sử, khi đồng sở hữu HCV ở nội dung trượt tuyết đổ dốc vì cùng đạt thành tích 1 phút 41 giây 57.

Hai nữ VĐV Dominique Gisin (Thụy Sĩ) và Tina Maze (Slovenia) đã đi vào lịch sử, khi đồng sở hữu HCV ở nội dung trượt tuyết đổ dốc vì cùng đạt thành tích 1 phút 41 giây 57.

 
Ảnh: AFP

Đây là lần đầu tiên tại Olympic mùa đông mới xảy ra tình trạng cùng đoạt HCV. Trước đây, một cặp VĐV nữ chia sẻ huy chương môn trượt tuyết diễn ra tại Albertville 1992 là Diann Roffe và Anita Wachter cùng giành HCB nội dung slalom. Ở các nội dung dành cho nam, Hans Knauss và Didier Cuche cũng từng chia sẻ HCB ở Nagano 1998.

Qua gần 2 ngày chờ đợi sau HCV đầu tiên của VĐV xinh đẹp 15 tuổi, Julia Lipnits, đoàn chủ nhà Nga mới có chiếc HCV thứ 2 cũng từ môn trượt băng nghệ thuật do cặp Tatiana Volosozhar - Maxim Trankov giành được. Đây cũng là những nhà vô địch thế giới năm 2013. Hiện đoàn Đức dẫn đầu với 6 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, kế đến là Canada, Na Uy và Hà Lan đều có cùng 4 HCV... Ở châu Á, mới chỉ có Hàn Quốc đoạt 1 HCV.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.