Lần đầu tiên phát hiện viêm phổi cấp nặng do Rhino virus

20/02/2008 01:00 GMT+7

Ngày 19.2, Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, trong khoảng 2 tháng gần đây, bệnh viện đã liên tục tiếp nhận 19 bệnh nhi bị viêm phổi cấp với diễn biến bất thường.

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư: các trẻ nhập viện đều còn nhỏ (dưới 12 tháng tuổi) và trong tình trạng suy hô hấp nặng, hai phổi mờ trắng, các biện pháp điều trị ít hiệu quả, tỷ lệ tử vong rất cao với khoảng 40% trường hợp mắc nhập viện đã tử vong. Các kết quả xét nghiệm tìm thấy Rhino virus là nguyên nhân gây bệnh viêm phổi ở các bệnh nhi này. 

Các bệnh nhi nhập viện thuộc một số tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Tây... trong tình trạng bệnh diễn biến nhanh, tổn thương phổi nặng. Đây là lần đầu tiên các trường hợp viêm phổi cấp nặng do Rhino virus được phát hiện ở Việt Nam. Điều bất thường là lâu nay, virus này không phải là virus có độc lực mạnh, không gây tử vong nhanh.

Trên thế giới, Rhino virus được biết đến như một tác nhân gây viêm đường hô hấp trên, bệnh cảnh thường nhẹ, chỉ là sốt, ho, sổ mũi.  

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.