Lần đầu tiên UAV tiếp liệu thành công cho máy bay trên không

Khánh An
Khánh An
08/06/2021 09:52 GMT+7

Thử nghiệm dùng UAV MQ-25 T1 tiếp liệu cho tiêm kích F/A-18 Super Hornet được Boeing và hải quân Mỹ lần đầu tiên thử nghiệm thành công.

Theo thông cáo của Hãng Boeing đưa ra ngày 8.6, một máy bay không người lái (UAV) lần đầu tiên tiếp liệu trên không thành công cho một máy bay khác trong thử nghiệm của nguyên mẫu UAV MQ-25 Stingray được thiết kế đặc biệt của hải quân Mỹ.
Tên gọi chính thức là MQ-25 T1, UAV này được điều khiển từ xa và tiếp liệu cho chiếc F/A-18 Super Hornet của Hải quân trong thử nghiệm vào ngày 4.6.

Xem UAV lần đầu tiếp nhiên liệu cho chiến đấu cơ Mỹ

“Sự kiện làm nên lịch sử này là thành công của đội ngũ phối hợp giữa Boeing và Hải quân, nhằm cung cấp cho MQ-25 năng lực tiếp liệu cho phi đội trong thời gian sớm nhất”, theo chủ tịch Leanne Caret của Công ty Quốc phòng, Không gian và An ninh Boeing trực thuộc Hãng Boeing.
Chuẩn đô đốc Brian Corey phụ trách văn phòng chương trình vũ khí không người lái cho biết chuyến bay thử nghiệm đã đặt nền tảng cho việc tích hợp năng lực lớn hơn khi phối hợp giữa các thiết bị có người và không người.
Hải quân Mỹ đang tích cực tích hợp các UAV vào vai trò hậu cần nhằm tiết kiệm chi phí và nhân lực. UAV tham gia thử nghiệm đã sử dụng hệ thống mà hải quân Mỹ lắp đặt trên nhiều máy bay F/A-18 Super Hornet, nhằm cung cấp khả năng tiếp liệu trong khi bay.
Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại sân bay MidAmerica tại Illinois gần cơ sở Boeing ở St. Louis. Dự định việc thử nghiệm tiếp theo với các UAV MQ-25 sẽ được tiến hành tại Virginia.
Việc tiếp liệu trong khi bay lần đầu tiên do quân đội Mỹ tiến hành vào năm 1923 và việc tiếp liệu trong chiến đấu lần đầu tiên được thực hiện trong Chiến tranh Triều Tiên vào thập niên 1950.

Xem chiến đấu cơ F-35B xếp hàng "đổ xăng" giữa trời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.