Lạng Sơn tiêm vắc xin Sinopharm cho người dân giáp biên

Thái Sơn
Thái Sơn
03/08/2021 06:04 GMT+7

Lạng Sơn đã triển khai tiêm vắc xin Sinopharm cho người dân tại 5 huyện (Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Lãng, Tràng Định, Đình Lập) và 21 xã vùng biên giới.

Ngày 2.8, ông Dương Xuân Huyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết tại tỉnh này đã có 96.516 người được tiêm vắc xin ngừa Covid-19, trong đó, hơn 10.000 người đã tiêm đủ 2 mũi theo quy định. 3 loại vắc xin được sử dụng để tiêm phòng Covid-19 là AstraZeneca, Vero Cell và Moderna.

Bộ Y tế đề nghị không phun hóa chất diệt khuẩn ngoài trời vì hiệu quả kém

Đối với vắc xin Vero Cell của Hãng Sinopharm, tỉnh Lạng Sơn đề xuất T.Ư phân bổ 121.000 liều và được phân bổ 89.000 liều, hiện nhận được 45.000 liều. Toàn bộ số vắc xin này đã được tiêm cho người dân tại 5 huyện (Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Lãng, Tràng Định, Đình Lập) và 21 xã vùng biên giới với 2 nhóm đối tượng là người dân tại các xã có đường biên giới với Trung Quốc và công dân VN có thân nhân ở Trung Quốc có nhu cầu thăm thân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.